1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Chủ tịch Hội Phụ nữ "sắm" hàng loạt bằng: Bằng cấp 2 cũng là giả!

(Dân trí) - Không có bằng tốt nghiệp THCS, bà Đỗ Thị Biên đã dùng một tấm bằng giả để đi học cấp 3. Từ tấm bằng giả này bà Biên đã qua mặt nhiều cơ quan chức năng để có thêm các loại bằng khác rồi được bầu làm Chủ tịch Hội phụ nữ xã Trung Ý, huyện Nông Cống.

Liên quan đến vụ việc bà Đỗ Thị Biên – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trung Ý, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) - bị người dân tố cáo “sắm” đủ các loại bằng chỉ trong thời gian ngắn, những khuất tất liên quan đến các tấm bằng của bà này hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng huyện Nông Cống vào cuộc xác minh, xử lý khiến nhiều người dân bức xúc.

Bà Đỗ Thị Biên - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Trung Ý trong buổi làm việc với
Bà Đỗ Thị Biên - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Trung Ý trong buổi làm việc với PV Dân trí

Trước đó, báo Dân trí đã có nhiều bài phản ánh về những tố cáo của người dân xã Trung Ý đối với bà Đỗ Thị Biên. Theo đó, khi còn làm trưởng thôn, bà Biên không hề có một loại bằng cấp nào. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn bà này đã có đủ các loại bằng từ THCS, THPT đến Trung cấp Chính trị. Trong buổi làm việc với Dân trí, bà Biên chỉ đưa ra được hai tấm bằng là THPT và Trung cấp Chính trị. Về bằng THCS, bà này không đưa ra được và viện nhiều lý do, không cho phóng viên tiếp cận.

Nghi ngờ có khuất tất về bằng THCS của bà Biên, phóng viên đã xác minh các hồ sơ có liên quan của bà này lưu tại UBND xã Trung Ý. Tuy nhiên, tất cả các hồ sơ của bà này đều không có bằng THCS. Qua xác minh tại phòng Nội vụ UBND huyện Nông Cống, trong hồ sơ lưu giữ của bà này có đầy đủ các loại bằng từ THCS, THPT đến Trung cấp Chính trị - Hành chính. Từ thông tin trong các tấm bằng trên của bà Chủ tịch Hội phụ nữ xã Trung Ý, phóng viên tiếp tục liên hệ với Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa để xác minh về những tấm bằng này.

Bà Đỗ Thị Biên - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Trung Ý trong buổi làm việc với
Bằng tốt nghiệp Phổ thông cơ sở (THCS) của bà Biên lưu tại Phòng Nội vụ huyện Nông Cống không có trong danh sách tại Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Trong bằng tốt nghiệp Phổ thông cơ sở (THCS hiện nay) của bà Đỗ Thị Biên đang lưu giữ tại Phòng Nội vụ huyện Nông Cống ghi rõ các thông tin: Đỗ Thị Biên, sinh ngày 05/10/1975 tại Tế Tân, Nông Cống, Thanh Hóa; đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở khóa thi năm 1990 tại Hội đồng thi Trung Chính; xếp loại trúng tuyển Khá; vào sổ cấp bằng số 72/TNPTCS.

Sau khi tra cứu hồ sơ lưu tại Văn phòng, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Tại Hội đồng thi Trung Chính (Nông Cống) khóa thi ngày 25/5/1990 không có tên bà Đỗ Thị Biên. Bằng vào sổ cấp số 72; kỳ thi 25/5/1990 tại Hội đồng thi THCS Trung Chính là cấp cho ông L.V.T (SN 30/6/1974; nơi sinh xã Trung Ý; xếp loại Trung Bình; số báo danh 26).

Những thông tin trên cho thấy, bằng THCS của bà Đỗ Thị Biên là bằng giả. Bà Biên đã dùng tấm bằng giả này để qua mặt nhiều cơ quan chức năng. Theo đó, bà này sử dụng bằng THCS giả qua mặt Trung tâm GDTX huyện Nông Cống để đi học cấp 3. Sau khi có được bằng THPT bà Biên dùng tấm bằng này để đủ điều kiện tốt nghiệp trường Trung cấp chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Không chỉ dùng bằng THCS giả để lừa dối đi học các loại bằng tiếp theo mà bà Biên còn tiếp tục lừa dối nhân dân cũng như chính quyền xã Trung Ý về các loại bằng cấp mà mình có để được bầu vào Ban chấp hành Hội phụ nữ, sau đó lên giữ chức Chủ tịch Hội phụ nữ xã Trung Ý.

Bà Đỗ Thị Biên - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Trung Ý trong buổi làm việc với
Từ tấm bằng cấp 2 giả, bà Biên đã lừa dối Trung tâm GDTX huyện Nông Cống để đi học cấp 3 và tốt nghiệp Trung cấp chính trị tỉnh Thanh Hóa

Một điều kỳ lạ là trong thời gian dài bà Biên đã dùng bằng THCS giả qua mặt nhiều cơ quan chức năng như: Trung tâm GDTX huyện Nông Cống; Đảng ủy, UBND xã Trung Ý, huyện Nông Cống… nhưng không hề bị phát hiện. Khi người dân phát hiện, tố cáo về sự gian lận về những tấm bằng của bà này, đồng thời báo chí phản ánh nhưng cơ quan chức năng huyện Nông Cống vẫn không vào cuộc xử lý mà vẫn để bà này đương nhiệm chức Chủ tịch Hội Phụ nữ xã.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bá

Chủ tịch Hội Phụ nữ sắm hàng loạt bằng: Bằng cấp 2 cũng là giả!