Chủ tịch Hội Khuyến học Nguyễn Mạnh Cầm chúc mừng báo Dân trí nhân Ngày báo chí

(Dân trí) - Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm đến thăm, chúc mừng báo điện tử Dân trí và bày tỏ lòng cảm ơn BBT, PV, BTV đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động khuyến học, khuyến tài và nền báo chí nước nhà.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đánh giá cao sự phát triển của 2 tờ báo điện tử Dân trí và báo Khuyến học & Dân trí, bởi chính sự phát triển của báo Dân trí hiện nay đã góp phần nâng cao vị thế của Hội Khuyến học Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm bày tỏ lòng cảm ơn và ghi nhận công lao đóng góp của ban biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã nỗ lực phấn đấu để đưa tờ báo Dân trí trở thành tờ báo chính trị - xã hội, đứng ngang tầm với các báo hàng đầu của Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm.
 
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm chúc mừng báo điện tử Dân trí  
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm chúc mừng báo điện tử Dân trí  
 
Sau 8 năm phát triển từ một trang tin báo điện tử của Báo Khuyến học & Dân trí, đến nay báo điện tử Dân trí đã khẳng định được là cơ quan ngôn luận của Hội Khuyến học Việt Nam, với đầy đủ nội dung của một tờ báo chính trị - xã hội, được các cơ quan Đảng và Nhà nước chính thức công nhận là một tờ báo điện tử mạnh ở Việt Nam.
 
Bộ trưởng Bộ GD&DDT Phạm Vũ Luận gửi thư cảm ơn và chúc mừng tới Báo Dân trí
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận gửi thư cảm ơn và chúc mừng tới Báo Dân trí

Báo Dân trí đã được công cụ xếp hạng Zeitgeist của Google xếp hạng thứ 9 trong tốp 10 từ khóa có tốc độ “tăng trưởng tìm kiếm nhanh nhất toàn cầu”. Đây là từ khóa mang tên Việt Nam duy nhất trong bảng xếp hạng ngay sau “Windows 7” ở vị trí số 8. Theo Google đến nay mỗi ngày có bình quân trên dưới 25 triệu lượt người truy cập vào báo Dân trí tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó 20% người truy cập từ nước ngoài.

Có được thành công ngày hôm nay, báo điện tử Dân trí dựa trên nền tảng xây dựng văn hóa của Dân trí là Nhân văn – Nhân bản – Nhân ái. Các hoạt động từ thiện thường xuyên của báo được đông đảo bạn đọc trong nước và Việt kiều tham gia giúp đỡ. Thông qua Quỹ tấm lòng Nhân ái, hàng tuần, cán bộ, phóng viên báo Dân trí tình nguyện đi trao quà và tiền của bạn đọc tới các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
 
Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo Dân trí
Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo Dân trí

Ghi nhận những đóng góp của báo Dân trí, báo đã vinh dự được nhận thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về những đóng góp to lớn vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí và khơi gợi tinh thần nhân văn, nhân ái trong các hoạt động xã hội của báo. Cùng đó, Tập thể báo Dân trí và cá nhân Tổng biên tập báo đã được đón nhận 02 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi gặp, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Ủy viên thường trực Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo, thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Dân trí trong cả nước, bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự quan tâm chăm sóc của Ban chấp hành trung ương Hội và cá nhân Chủ tịch đã và đang dành cho từng bước phát triển của báo điện tử Dân trí và báo Khuyến học & Dân trí.

Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn vui mừng báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm, đúng dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên báo điện tử Dân trí năm nay vinh dự được nhận thêm 2 giải báo chí tại Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ VII.

Trong năm 2012, cũng dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên báo điện tử Dân trí đã nhận 2 giải báo chí quốc gia, trong đó có một giải B và một giải C.

Hồng Hạnh