Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam xin từ chức

Ngày 12/4 tới, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) sẽ triệu tập cuộc họp ban chấp hành bất thường để xem xét đơn xin “nghỉ công tác” của giáo sư Phạm Văn Biên, Chủ tịch Hiệp hội và chuẩn bị cho cuộc đại hội cổ đông bất thường.

Theo một số Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội, lý do giáo sư Phạm Văn Biên xin nghỉ công tác vì sức khỏe, và vì thời gian qua trong Hiệp hội đã xảy ra những việc nội bộ không hay.

Cuộc họp Ban chấp hành VINACAS ngày 6/4 vừa qua tại TPHCM cũng đã công nhận thời gian gần đây trong Hiệp hội xảy ra tình  thiếu nhất quán về mục tiêu, chương trình hành động. Biên bản họp quy kết: một số cá nhân cung cấp thông tin thiếu trung thực cho các báo đài, gây chia rẽ trong nội bộ Hiệp hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Hiệp hội.

Hội nghị xác định: Việc giáo sư Phạm Văn Biên rút lại 50 triệu đồng đã nộp trước đây vào Quỹ Hiệp hội là đúng, vì trong chuyến đi xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ, Chủ tịch VINACAS được Bộ Thương mại tài trợ 100%.

Tuy nhiên hiện nay VINACAS đang trong tình trạng không tiền mua nước uống. Hiệp hội còn nợ tiền của 2 hội viên 80 triệu đồng, không biết lấy gì trả. Những khó khăn trên đây và việc để cho một tổ chức nghề nghiệp thoi thóp, không thể nói rằng không có trách nhiệm của người đứng đầu, ông Chủ tịch Hiệp hội.

Theo phần đông hội viên, chức vụ mà giáo sư Phạm Văn Biên đang đảm nhiệm là không chính danh.

Ông Hoàng Bình, một hội viên cho rằng chức danh Chủ tịch Hiệp hội phải là Ủy viên chính thức của Ban chấp hành, nhưng giáo sư Phạm Văn Biên chỉ là ủy viên danh dự. Vì vậy, việc đại hội bầu giáo sư Biên làm Chủ tịch Hiệp hội là không đúng với quy định.

Điều lệ Hiệp hội năm 1996 quy định, chức Chủ tịch do Ban chấp hành bầu, nhưng tại nhiệm kỳ 5, chức này lại được bầu tại đại hội là không phù hợp với điều lệ.

Ông Hoàng Văn Cuông, Giám đốc chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội, nói rằng: “Nhiệm kỳ 5 đến giờ này của VINACAS không có Chủ tịch”.

Theo Đặng Vỹ
VietNamnet