Chủ tịch Hà Nội: “Tôi thấy rất thoải mái khi lấy phiếu tín nhiệm”

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí trước khi được đại biểu HĐND lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chia sẻ ông cảm thấy rất thoải mái. Theo ông Thảo, qua đây các chức danh sẽ “soi” được mình và khắc phục những điểm yếu, đồng thời phát huy thế mạnh.

Là người đứng đầu chính quyền Hà Nội, xin ông cho biết thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn có tác dụng như thế nào đối với bộ máy lãnh đạo thành phố sắp tới?

Đây là sự tín nhiệm của đại biểu với các chức danh mà họ bầu ra, do vậy thông qua lấy phiếu tín nhiệm lần này chắc chắn sẽ có tác dụng. Đầu tiên, đó là với những nhận xét, đánh giá của những cơ quan có thẩm quyền sẽ có tác dụng tích cực với các chức danh được bầu. Trên cơ sở lấy phiếu tín nhiệm các chức danh có thể tự nhận xét, đánh giá được mình, từ đó khắc phục những điểm yếu, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo (Ảnh: Cấn Cường)
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo (Ảnh: Cấn Cường)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này cũng là kênh thông tin để “sàng lọc”, đánh giá lại cán bộ, thưa ông?

Chắc chắn rồi! Đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này của HĐND thành phố sẽ là kênh thông tin để nhìn nhận các đồng chí giữ chức danh trong ủy ban và cơ quan thuộc ủy ban. Trên cơ sở đó sẽ có những đóng góp kịp thời, chỉ đạo những đồng chí đó tiếp tục phát huy những thế mạnh và khắc phục những hạn chế.

Các chức danh được HĐND lấy phiếu tín nhiệm lần này đã gửi báo cáo quá trình hoạt động tới đại biểu. Vậy theo ông những nội dung đó có tác động lên lá phiếu của đại biểu không, hay căn cứ quan trọng nhất vẫn phải là hiệu quả điều hành trong thực tiễn?

Tôi nghĩ rằng tất cả các nội dung yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội đều rất cần thiết. Tuy nhiên, sự tín nhiệm vẫn phải căn cứ trước tiên qua kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Anh muốn hay, muốn tốt thế nào thì nó phải thể hiện bằng công việc.

Thứ hai là phẩm chất đạo đức, bởi vì anh là cán bộ đại diện cho nhân dân bầu ra thì phải có phẩm chất tư cách tốt.

Riêng cá nhân ông cảm thấy thế nào khi chuẩn bị được các đại biểu HĐND lấy phiếu tín nhiệm?

Tôi cảm thấy bình thường và rất thoải mái. Qua những gì mình đã làm và kể cả những gì đang thực hiện, tôi tin đại biểu HĐND sẽ đánh giá một cách khách quan nhất.

Quang Phong (ghi)