1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Đà Nẵng: “Không để tội phạm thách thức chúng ta”

(Dân trí) - “Làm sao để chúng ta thách thức tội phạm, chứ để tội phạm thách thức chúng ta là không được”, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Chiều 11/8, tại Kỳ họp thứ 2 – HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có phần phát biểu tiếp thu và giải trình ý kiến của các đại biểu HĐND.

Nói về tình hình trật tự và an toàn xã hội, ông Thơ cho biết, nếu có sự đồng tâm, quyết liệt của lãnh đạo thành phố như hiện nay thì Đà Nẵng tiếp tục nâng cao thương hiệu đáng sống, thành phố an toàn và thành phố yên bình.

“Làm sao để chúng ta thách thức tội phạm, chứ để tội phạm thách thức chúng ta là không được”, ông Thơ nói.


Ông Huỳnh Đức Thơ phát biểu tiếp thu và giải trình ý kiến của các đại biểu HĐND

Ông Huỳnh Đức Thơ phát biểu tiếp thu và giải trình ý kiến của các đại biểu HĐND

Theo ông Thơ, tuần nào ông cùng Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy cũng họp về chuyên đề này. Vấn đề cốt lõi là lực lượng công an và chính quyền phải giữ cho được trong sạch.

“Chúng ta không dính dáng gì đến tội phạm. Từ anh công an phường, từ anh tổ dân phố, từ anh chủ tịch xã, bí thư phường… phải đấu tranh chứ không phải ngồi chơi bời với họ. Giữ cho mình sạch rồi, mình chiến đấu, trấn áp”, ông Thơ nhấn mạnh.

Ông Thơ cho biết, vừa rồi thành phố có ban hành bộ tiêu chí như công cụ đo lường tình trạng an ninh trật tự và an toàn xã hội ở các địa phương, các khu vực.

Ông Thơ đề nghị công an tham mưu cho thành phố triển khai một cách nghiêm túc vấn đề này.

“Nó cũng giống như chỉ số PCI. Xảy ra bao nhiêu vụ mất cắp, bao nhiêu vụ trộm cướp, bao nhiêu vụ giết người, bao nhiêu vụ tông xe… là có hết. Đo lường quản lý nhà nước từ anh trưởng công an phường đến Chủ tịch, Bí thư quận”, ông Thơ cho hay.

Ông Thơ cũng đề nghị Giám đốc Công an thành phố phát động toàn thành phố lắp camera phòng chống tội phạm.

“Nhân hội nghị này cũng kêu gọi toàn dân, để đảm bảo cuộc sống của mình, từ cá nhân, tổ chức cho đến các doanh nghiệp hãy đóng góp vào trong chương trình phủ sóng camera giám sát tội phạm trên toàn địa bàn thành phố. Nếu có điều kiện thì lắp một cái. Điều kiện nhiều lắp 2 – 3 cái. Một cái hướng vào nhà mình, một cái hướng vào nhà hàng xóm, phủ hết, kín hết”, ông Thơ nói trước người dân thành phố đang theo dõi cuộc họp qua ti vi.

Ông Thơ đánh giá, mấy vụ án vừa rồi ngành công an làm việc rất tốt, gần như những vụ trọng án đều tìm ra hết. Như vụ hai người Trung Quốc thanh toán lẫn nhau hay vụ ở đường Lê Đình Thám, không có một dấu vết gì nhưng vẫn tìm ra. Tuy nhiên, hiện nay công an vẫn còn nợ vụ giết tài xế taxi.

“Phải tìm cho ra thủ phạm. Tốn bao nhiêu cũng chơi. Nói như vậy để cho tội phạm thấy rằng có gan chơi phải có gan chịu. Phải tìm tới cùng”, ông Thơ cho biết.

Cũng theo ông Thơ, hiện nay đáng lo nhất là hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, xã hội đen, băng nhóm, cá độ bóng đá và những tội phạm liên quan đến ma túy… Tuy tần suất xảy ra không nhan nhản như trộm cắp nhưng rất nghiêm trọng.

Vì vậy, ông Thơ đề nghị lực lượng công an, cùng với chính quyền các cấp, các đoàn thể cũng như người dân tham gia vào phong trào phòng chống tội phạm để làm cho thành phố yên bình.

Khánh Hồng