Chủ tịch Đà Nẵng giơ điện thoại đề nghị dân nhắn tin "bày tỏ thái độ"

(Dân trí) - Trước cách trả lời vòng vo của Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng về vấn đề tham nhũng đất đai, Chủ tịch HĐND - ông Trần Thọ - giơ điện thoại trước hội trường, đề nghị người dân xem truyền hình nhắn tin bày tỏ việc không hài lòng với cách trả lời của vị Chánh Thanh tra.

Trong phiên chất vấn, ông Phan Tấn Truyền - Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng - được yêu cầu trả lời hai câu hỏi liên quan đến tham nhũng, nhằm làm rõ thắc mắc của cử tri về việc cán bộ giải quyết đất đai tái định cư sai quy định, vượt thẩm quyền theo kết luận của thanh tra thành phố.

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình chất vấn Chánh Thanh tra về tình trạng tiêu cực trong đất đai
Đại biểu Nguyễn Quốc Bình chất vấn Chánh Thanh tra về tình trạng tiêu cực trong đất đai

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng - hỏi Chánh thanh tra: “UBND TP kiến nghị thu hồi 2 lô đất và xử lý với 31 hồ sơ, tương ứng 42 lô đất (có 11 lô đôi) bố trí sai quy định, vượt thẩm quyền. Đây có phải là tham ô, tham nhũng hay thiếu trách nhiệm hoặc cố ý là trái nguyên tắc? HĐND, UBND TP đã giải quyết ra sao và trách nhiệm thuộc về ai?”.

Ông Truyền trả lời vòng vo: Tham nhũng là vấn đề bức xúc hàng chục năm trời, Đảng và Nhà nước đã khẳng định đây là quốc nạn chứ không phải tỉnh nạn hay thành phố nạn, ông đề nghị đại biểu HĐND và người dân chỉ giúp những địa chỉ tham nhũng... Chủ tọa ngắt lời yêu cầu ông Truyền đi thẳng vào câu hỏi: “42 lô đất cấp sai quy định có phải tham nhũng không?”.

Ông Truyền trình bày: “Qua kiểm tra rà soát, trong 122 trường hợp thì có 30 trường hợp tương ứng với 41 lô đất cấp sai quy định. Cái này là trưởng ban giải tỏa đền bù đã vượt thẩm quyền, bố trí đất không đúng thẩm quyền. Trong 30 hồ sơ 41 lô đất, chúng tôi đã đề nghị thu hồi 2 lô đất vì không đúng với đền bù giải tỏa. Khi nào Ủy ban TP kết luận sẽ thông báo lại”.

Chánh Thanh tra Đà Nẵng - ông Phan Tấn Truyền - trả lời chất vấn của các đại biểu
Chánh Thanh tra Đà Nẵng - ông Phan Tấn Truyền - trả lời chất vấn của các đại biểu

Không hài lòng với câu trả lời của ông Truyền, đại biểu Nguyễn Quốc Bình đề nghị biết rõ 2 nội dung đã chất vấn; đại biểu Bình nói tiếp: “Người dân hỏi Đà Nẵng có tham nhũng hay không? Những năm trước chúng ta trả lời chưa có nhưng năm 2013 có 1 vụ; năm 2014 có 4 vụ, 2 vụ đã xử lý. Trong luật hình sự không có tội tham nhũng mà chỉ tham ô hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng đó là tham nhũng. Anh lợi dụng quyền để anh lấy tiền thì tham nhũng chứ gì nữa”.

Đến đây, Chủ tịch HĐND Trần Thọ cầm điện thoại đưa lên trước hội trường nói người dân đang xem truyền hình trực tiếp nhắn tin đến ông bày tỏ việc không hài lòng với cách trả lời của Chánh Thanh tra thành phố.

Ông Truyền cắt ngang: “Vấn đề này chúng tôi không có chức năng điều tra. Nhưng dứt khoát không có chuyện thoả hiệp”.

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình nói rằng ông rất tâm đắc với câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một buổi chất vấn ở kỳ họp Quốc hội. Tổng Bí thư nói chúng ta đừng vì con chuột nhắt mà đập vỡ một bình hoa. Ở đây, bình hoa đó nghĩa là là sản phẩm, thành quả của năm 2014 của tất cả lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng này nhưng đừng vì những con chuột nhắt đó mà né không dám đánh rồi để con chuột nhắt đó hằng ngày hằng giờ đến gặm nhấm, rồi nó sẽ xuất hiện ngày càng đông gặm nhấm "cơ thể" Đà Nẵng này.

Kết luận phần chất vấn với Chánh Thanh tra, ông Trần Thọ cho biết qua kiểm tra, giám sát của Ban Pháp chế “lòi” ra 30 hồ sơ, 42 lô đất có cấp cho 10 đối tượng không đúng, vượt thẩm quyền, sai quy định. Chánh Thanh tra cần làm rõ ràng, đầy đủ, công khai, minh bạch và xử lý theo đúng quy định. Phải xử lý đến nơi đến chốn chớ không thể nói như thế được.

Liên quan đến việc có tiêu cực trong việc đền bù, giải tỏa, Chủ tịch HĐND Trần Thọ yêu cầu ông Nguyễn Văn Anh - Trưởng ban giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng - trả lời câu hỏi của đại biểu về việc cán bộ kê khống để đền bù. Ông Anh thừa nhận hai trường hợp cán bộ sai phạm đã bị cảnh cáo và gửi đến Ban Nội chính thành phố. Việc này xảy ra trước khi chi trả tiền cho dân nên chưa có thiệt hại.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng – ông Trần Thọ - yêu cầu cách chức cán bộ tham nhũng đất
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng – ông Trần Thọ - yêu cầu cách chức cán bộ tham nhũng đất

Ông Thọ nói: Kê đủ thứ mà mới xử lý cảnh cáo thì làm sao lấy lại niềm tin của dân được. Tôi cũng lưu ý người dân đừng vì lợi ích mà đồng lòng với cán bộ, gây thất thoát tiền của nhà nước. Đề nghị đồng chí trưởng ban về xử lý lại nghiêm khắc hơn nếu là nhân viên hợp đồng thì cho nghỉ việc, phải làm trong sạch bộ máy để cho dân có niềm tin. Tôi không tiện đọc ra số lượng đã kê khống. Dân họ không tin các anh xuống đo đạc nữa đâu.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Anh nói: “Có trường hợp 2 hồ sơ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan. Việc này ban giải phóng mặt bằng thành lập tổ đi kiểm tra và phát hiện có sự kê khai số lượng không đúng thực tế. Ban đã tiến hành xử lý vi phạm đối với 2 cán bộ liên quan bằng hình thức cảnh cáo”.

“Mới chỉ kiểm tra 2 hồ sơ thôi nghe, mà anh chỉ cảnh cáo thì làm sao mà giữ lòng tin của dân được. Tôi đề nghị đồng chí trưởng ban về kiểm điểm lại, xử lý mức độ nghiêm khắc hơn, không thể xử lý mức cảnh cáo. Nếu là nhân viên hợp đồng cho nghỉ việc, nếu biên chế nhà nước thì xử lý nghiêm khắc hơn rồi báo cáo với UBND, Chủ tịch HĐND”, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chỉ đạo.

Ông Thọ cũng nhấn mạnh: “Không thể chấp nhận được việc đó, làm mất uy tín ảnh hưởng đến niềm tin của dân đối với Đảng; từ việc nhỏ làm được, mai mốt làm chuyện lớn. Còn về phía người dân, tôi đề nghị đừng có làm như thế, đừng có vì lợi ích như thế mà đồng lòng với cán bộ biến chất lấy tiền của nhà nước chia nhau vài đồng bạc”.
 

Chất vấn “nóng” về dự án SVĐ Chi Lăng

 
Đại biểu chất vấn lãnh đạo TP Đà Nẵng về dự án SVĐ Chi Lăng đã giao cho Tập đoàn Thiên Thanh đã 4 năm nay nhưng vừa qua lại có “sự cố”. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng - cho biết, đây là 1 trong những khu phức hợp thương mại lớn nhất thành phố tạo cú hích về thương mại. TP đã đề ra các yêu cầu công khai trên các phương tiện và có 1 nhà đầu tư đáp ứng được yêu cầu của TP. Sau thời gian ko có các nhà đầu tư khác thì TP chọn Tập đoàn Thiên Thanh.
 
Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng – ông Nguyễn Ngọc Tuấn – trả lời chất vấn về dự án SVĐ Chi Lăng
Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng – ông Nguyễn Ngọc Tuấn – trả lời chất vấn về dự án SVĐ Chi Lăng

Đến năm 2011, Tập đoàn Thiên Thanh đề nghị TP cho phép huy động đầu tư. Để giải quyết nguyện vọng của nhà đầu tư, lãnh đạo TP thống nhất và Ủy ban đã chỉ đạo giao quyền sử dụng đất cho 10 đơn vị thành viên của Tập đoàn Thiên Thanh để thực hiện huy động vốn để thực hiện dự án.

Gần đây, lãnh đạo Thiên Thanh đang bị cơ quan điều tra về tài chính làm lãnh đạo TP đặc biệt quan tâm vì đây là khu thương mại quan trọng. TP đã họp đề nghị nhà đầu tư thực hiện theo đúng cam kết, không được chuyển nhượng dự án, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ. Nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng sẽ thu hồi. Sau khi thu hồi thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư, trường hợp không kêu gọi được thì TP sẽ huy động nội lực để thực hiện vì đây là dự án quan trọng có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Sau khi nghe ông Tuấn trình bày, đại biểu Trần Văn Lĩnh chất vấn thêm: Khu SVĐ Chi Lăng đã phân làm 10 lô nhỏ ra cầm cố ngân hàng mà tập đoàn này đang bị điều tra về tài chính thì liệu sau này có bị phát mãi?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, việc TP thống nhất chủ trương giao cho 10 công ty thành viên của Tập đoàn Thiên Thanh để huy động vốn là nhằm thúc đẩy dự án. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với UBND TP và cũng đã cung cấp tất cả thông tin.

Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng – ông Nguyễn Ngọc Tuấn – trả lời chất vấn về dự án SVĐ Chi Lăng
SVĐ Chi Lăng đã được giao cho nhà đầu tư 4 năm nay nhưng chưa được đầu tư như kỳ vọng của người dân Đà Nẵng

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho rằng quan điểm của UBND TP khi Cơ quan điều tra thì TP kiên định thực hiện dự án, việc lãnh đạo tập đoàn đang bị điều tra không ảnh hưởng đến sự kiên định về việc thực hiện, TP Đà Nẵng đề nghị không cho chuyển nhượng dự án và không để phát mãi các dự án vì thành phố muốn xây dựng khu phức hợp liên hoàn chứ không manh muốn. Khi có kết quả thì cơ quan điều tra sẽ thông báo, lúc đó TP sẽ thông báo những vấn đề đúng thẩm quyền. Việc chia tách các dự án sau này đã được quy định rất rõ ràng, TP sẽ nghiêm túc thực hiện.

Theo chủ tọa kỳ họp - ông Trần Thọ cho biết, sau khi có quyết định giao đất thì nhà đầu tư phân khu 10 lô, ông đề nghị UB về kiểm tra xem việc phân lô này có phù hợp với luật pháp hay không. Hiện nay, dự án Tập đoàn Thiên Thanh có liên quan đến việc cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án trong có đó liên quan đến dự án sân vận động chi Lăng. Chúng ta phải chờ kết quả điều tra cuối cùng của các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

Tuy vậy, nếu làm đúng theo quy hoạch ban đầu cam kết giữa TP và nhà đầu tư, không chuyển nhượng dự án dưới bất kỳ hình thức nào, không phát mãi, không làm theo quy hoạch, đúng tiến độ thì thu hồi theo quy định. Cuối cùng nếu thu hồi mà làm gì phải trình ra HĐND để quyết định vì đây là dự án lớn ảnh hưởng đến người dân TP.

Công Bính