Chủ tịch Bạc Liêu: "Mỗi người, mỗi nhà cùng trồng, bảo vệ cây xanh"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Việc trồng cây xanh, trồng rừng cùng với bảo tồn đa dạng sinh học đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường", Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Sáng 17/5, tỉnh Bạc Liêu tổ chức phát động trồng cây, trồng rừng nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và thực hiện "Đề án trồng một tỷ cây xanh" của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của cây xanh.

Chủ tịch Bạc Liêu: Mỗi người, mỗi nhà cùng trồng, bảo vệ cây xanh - 1

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu trồng cây xanh trên địa bàn thị xã Giá Rai tại lễ phát động vào sáng 17/5 (Ảnh: HT).

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết năm 2022, tỉnh đã trồng được trên 196.000 cây xanh phân tán và rừng tập trung.

"Việc trồng cây xanh, trồng rừng tập trung cùng với nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng và bảo tồn đa dạng sinh học đã được đẩy mạnh thực hiện khá quyết liệt, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường", ông Thiều nhấn mạnh tại lễ phát động.

Tuy nhiên, qua thống kê của ngành nông nghiệp cho thấy tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh Bạc Liêu chỉ mới được 1,61%, còn rất thấp so cả nước (bình quân cả nước là 42%). Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã vẫn còn xảy ra.

"Số liệu trên thấy rằng tất cả chúng ta phải quyết liệt hơn nữa, nâng cao hơn nữa nhận thức về lợi ích, vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái", Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chia sẻ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu thời gian tới ngành nông nghiệp cần quản lý chặt chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp từng vùng sinh thái của tỉnh, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, tranh thủ thời vụ, thời tiết thuận lợi để trồng cây phân tán, trồng rừng đạt tỷ lệ sống cao với phương châm "trồng phải đi đôi với chăm sóc và bảo vệ".

Tại lễ phát động, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp,... tham gia tích cực vào phong trào xã hội hóa trồng cây xanh. Mỗi người, mỗi nhà hãy góp phần trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, tạo nên môi trường trong lành, xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cùng các sở, ngành, địa phương và người dân đã trồng 500 cây xanh trên địa bàn thị xã Giá Rai. Tỉnh Đoàn Bạc Liêu cũng cho biết trong tháng 6 sẽ tổ chức trồng 1.000 cây xanh trên địa bàn TP Bạc Liêu.