1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Bắc Giang khuyên người dân ở yên trong nhà

Bá Đoàn

(Dân trí) - "Giải pháp chống dịch tốt nhất là ai đang ở đâu hãy ở yên đó, cắt đứt nguồn lây. Sau đó dùng xét nghiệm sàng lọc, cách ly phong tỏa không cho lan rộng", ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch Bắc Giang nói.

Tối 17/5, ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - chủ trì hội nghị trực tuyến bàn biện pháp sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đánh giá chưa bao giờ dịch bệnh lại phức tạp như hiện nay. Quang Châu là khu công nghiệp bị nặng nhất, có nhiều ca dương tính.

Theo ông Dương, cần khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để dập dịch bệnh. Khi doanh nghiệp hoạt động trở lại cũng phải thực hiện chặt chẽ hơn khâu phòng, chống dịch. Chính quyền sẽ cùng doanh nghiệp kiểm soát dịch bệnh, thông qua phương án đưa cán bộ y tế, đơn vị làm dịch vụ y tế cắm chốt tại các nhà máy.

"Như vậy, phía doanh nghiệp chỉ lo sản xuất, còn chính quyền kiểm soát dịch", lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nói và yêu cầu doanh nghiệp tăng cường quản lý công nhân tại công ty, chính quyền sẽ quản lý công nhân tại địa phương, áp dụng cách ly tại nhà, không giao tiếp ra ngoài xã hội. Dù việc này có thể có những bất tiện cho công nhân, doanh nghiệp nhưng bảo đảm an toàn, duy trì được nguồn nhân lực, lao động.

Chủ tịch Bắc Giang khuyên người dân ở yên trong nhà - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị.

Một hướng nữa được ông Dương đưa ra tại cuộc họp là không tạm dừng sản xuất nhưng sẽ có nhiều rủi ro. Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn có thể hoạt động, song riêng doanh nghiệp tại khu công nghiệp Quang Châu rất đáng lo ngại.

Trên cơ sở gợi mở của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, phát biểu tại một số điểm cầu, đa phần các doanh nghiệp đề xuất không tạm dừng sản xuất. Việc dừng trong một tuần hay hơn đều khiến công ty thiệt hại lớn, đối tác thậm chí cắt đơn hàng. Các doanh nghiệp cũng cam kết chấp hành các quy định phòng, chống dịch do tỉnh đề ra.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh tháo gỡ cho chuyên gia nước ngoài đi về giữa các địa phương. Vì hạn chế đi lại sang địa phương khác, các lao động, chuyên gia đang đi về hàng ngày gặp khó khăn về chỗ ở.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp, nhưng vấn đề cần đặt lên hàng đầu là an toàn của người lao động. Tại hội nghị này, tỉnh cũng chưa quyết định dừng hay không dừng hoạt động của doanh nghiệp mà sẽ cân nhắc kỹ ý kiến từ cả phía đề nghị tiếp tục sản xuất và phía dừng sản xuất.

Theo ông Dương, dịch bệnh lần này có tốc độ lây lan nhanh. "Giải pháp chống dịch tốt nhất là ai đang ở đâu hãy ở yên đó, cắt đứt nguồn lây. Sau đó, dùng xét nghiệm sàng lọc, cách ly phong tỏa không cho lan rộng. Tuy vậy, tỉnh vẫn tính đến lợi ích của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu nên chính quyền luôn hiểu, thông cảm khó khăn của doanh nghiệp, người lao động", ông Dương nói.

Chủ tịch Bắc Giang khuyên người dân ở yên trong nhà - 2

Công ty TNHH Hosiden - Khu công nghiệp Quang Châu là ổ dịch lây lan nhanh.

Ông Dương cho biết, thời điểm này, cùng lúc tỉnh phải giải nhiều bài toán, trong đó đặt lên hàng đầu là an toàn của người dân, công nhân. Do vậy, khi tỉnh đưa ra quyết định gì, ông Dương mong các doanh nghiệp ủng hộ.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang sẽ cân nhắc cả 2 phương án trên. Với phương án một, tỉnh tạm thời đóng cửa 1 hoặc 2 khu công nghiệp, trong thời gian từ 10 ngày hoặc 15 ngày.

Phương án 2 được tỉnh Bắc Giang đưa ra là phân loại doanh nghiệp theo luồng xanh - đỏ. Với những doanh nghiệp ở mức xanh, được phép hoạt động; doanh nghiệp ở mức đỏ, tạm dừng hoạt động.