1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ ngôi nhà nằm giữa đường ở Quảng Ninh đồng ý di dời

Trần Thanh

(Dân trí) - Gia đình bà Nguyễn Thị Luyến (65 tuổi, ở Quảng Ninh) đã đồng ý với phương án bồi thường, tái định cư của UBND TX Đông Triều. Bà Luyến sẽ nhận được 1,4 tỷ đồng và 300m2 đất.

Ngày 23/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hưng Đạo (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) cho biết, sau cuộc đối thoại với chính quyền chiều 22/3, gia đình bà Luyến (65 tuổi, ở khu Mễ Xá 2, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều) đã đồng ý nhận 1,4 tỷ đồng và lô đất rộng 300m2, để bàn giao lại mặt bằng căn nhà nằm giữa đường liên phường ở thị xã Đông Triều.

Theo vị lãnh đạo, sáng nay (23/3), lực lượng chức năng thị xã Đông Triều đã đến hỗ trợ gia đình bà Luyến chuyển đồ đạc về Nhà văn hóa thôn Mễ Xá 2 sinh sống trong thời gian chờ xây nhà mới. Dự kiến, ngày 24/3, chính quyền sẽ tổ chức phá dỡ ngôi nhà hai tầng để thi công phần đường liên phường dang dở.

Chủ ngôi nhà nằm giữa đường ở Quảng Ninh đồng ý di dời - 1

Ngôi nhà của gia đình bà Luyến nằm giữa đường (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết).

Trước đó, năm 2021, 300m2 đất và nhà của gia đình bà Luyến ở khu Mễ Xá 2, phường Hưng Đạo nằm trong số 151 hộ dân, tổ chức bị thu hồi để làm đường liên phường nối ngã ba đường tránh Hưng Đạo đến khu đô thị Hồng Phong.

Đến nay, con đường dài 2,3km, rộng 7m đã hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn đường qua nhà bà Luyến dài 14m chưa xong.

Lý do bà Luyến không đồng ý với các phương án bồi thường, tái định cư của chính quyền và không muốn rời xa khu đang sinh sống.

Theo lãnh đạo phường Hưng Đạo, tại tuyến đường qua nhà bà Luyến, ngôi nhà 2 tầng khang trang của gia đình bà đã chiếm gần hết lòng đường khiến giao thông đi lại qua đây khó khăn.

"Ngôi nhà thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Đoàn và bà Nguyễn Thị Luyến. Trong ngôi nhà hiện đang có 9 người sinh sống. Gia đình ông Đoàn và bà Luyến đã sinh sống ở căn nhà này nhiều năm trước khi tuyến đường liên xã được đầu tư", vị lãnh đạo phường Hưng Đạo nói.