Chủ lô ngà voi 24 triệu USD “lộ diện”

Sau nhiều ngày “bặt vô âm tín”, sáng 9/3, ông Vũ Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Cty vận tải TNHH Phúc Thiên Ngân, đã “xuất đầu lộ diện” để giải trình về lô hàng gần 7 tấn ngà voi bị “gửi nhầm” về công ty mình.

Chủ lô ngà voi 24 triệu USD “lộ diện” - 1

Ông Vũ Ngọc Tuấn.
 
Theo ông Vũ Ngọc Tuấn: Chiều 5/3, khi ông Tuấn đang đi công tác tại một số tỉnh thu hồi công nợ và xúc tiến hoạt động kinh doanh thì cán bộ Hải quan Hải Phòng đã đến văn phòng đại diện của công ty tại số 18E Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng (cũng là nhà riêng của ông Tuấn) gửi 2 quyết định thông báo việc khám xét phương tiện vận tải tức chiếc container số CMAU 1570297.

 

Tiếp đó, cơ quan Hải quan lại gửi 2 văn bản với nội dung như trên đến máy Fax của văn phòng công ty. Nhận được nội dung trên, kế toán của công ty đã liên lạc với ông Tuấn qua điện thoại báo cáo về sự việc.

 

Sau khi nghe lại toàn bộ nội dung công văn, ông Tuấn đã chỉ đạo nhân viên công ty khi nào về sẽ giải quyết. Đến ngày 9/3, khi đi công tác về đến Hải Phòng, đọc các thông báo của phía Hải quan và các thông tin về vụ nhập lậu ngà voi mà các cơ quan báo chí đã nêu, thấy công ty mình là đơn vị trực tiếp có liên quan ông giám đốc này mới “giật mình”. Ông Tuấn cũng “thanh minh”: Không hiểu kẻ nào đó gửi “nhầm” số hàng có giá trị trên về địa chỉ công ty của ông(?).

 

Vị giám đốc này còn cung cấp thêm: Công ty do ông làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc được thành lập từ tháng 9/2003, có đăng ký trụ sở chính tại thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng, với các ngành nghề kinh doanh như: Dịch vụ xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa; dịch vụ đại lý viễn thông; dịch vụ chuyển tiền, thu đổi ngoại tệ, chi trả tiền kiều hối, kinh doanh vật tư, thiết bị máy móc, kho bãi, vật liệu xây dựng, nông hải sản, xăng dầu…

 

Từ khi hoạt động cho đến nay, công ty vẫn nộp thuế và kê khai thuế tại Chi cục Thuế huyện An Dương và kinh doanh hoạt động bình thường với ngành nghề chính là kinh doanh lĩnh vực buôn bán xăng dầu. Đặc biệt ông Tuấn còn khẳng định: Từ trước tới nay, công ty chưa từng giao dịch buôn bán với nước ngoài và cũng chưa bao giờ mở LC, làm thủ tục Hải quan!?

 

Theo một nguồn tin riêng, cơ quan chức năng đã bước đầu thu thập được rất nhiều chứng cứ liên quan đến vụ việc, kể cả các chứng cứ trực tiếp liên quan đến Cty TNHH Phúc Thiên Ngân, trong đó có giấy giới thiệu mang tên Cty TNHH Phúc Thiên Ngân được một đối tượng dùng để làm các thủ tục nhận hàng tại cơ quan Hải quan. Hải quan Hải Phòng cũng cho biết: Ngoài hai công văn, các cán bộ thi hành công vụ đã nhiều lần trực tiếp đến làm việc cũng như dùng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm chủ của lô hàng 6.232kg ngà voi trong suốt thời gian vừa qua nhưng đều không có kết quả.

 

Đến chiều 9/3,  Hải quan Hải Phòng mới “liên lạc” được với ông Vũ Ngọc Tuấn để làm việc. Những người am hiểu ngà voi tính toán tổng trị giá lô hàng 6.232kg lên tới 24 triệu USD. Cơ quan chức năng nhận định vụ việc trên có dấu hiệu của một đường dây buôn lậu quốc tế, Việt Nam có thể là điểm trung chuyển số ngà voi này.

 

Về việc trách nhiệm của những đối tượng có liên quan trong hoạt động buôn bán ngà voi, cơ quan nghiệp vụ Hải quan Hải Phòng đang khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý. Một cán bộ ngành Hải quan nhận định: Khó có thể có trường hợp gửi hàng “nhầm”, nhất là món hàng có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng như ngà voi!

 

Trên thực tế cho thấy, đã có không ít trường hợp, khi bị phát hiện chủ hàng đã từ chối nhận hàng của mình và không đến làm thủ tục hải quan để “bỏ của chạy lấy người”.

 

Theo Nguyên Lê

An ninh Thủ đô