Đà Nẵng:

Chủ khu du lịch sát rừng phòng hộ xây dựng nhiều hạng mục trái phép

(Dân trí) - Được yêu cầu phải giữ nguyên hiện trạng, nhưng chủ khu du lịch Thủy Lâm Viên (nằm sát rừng phòng hộ Nam Hải Vân, ở phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn xây dựng, cơi nới nhiều hạng mục trái phép.

Chủ khu du lịch sát rừng phòng hộ xây dựng nhiều hạng mục trái phép - 1

Lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu chủ Khu du lịch Thuỷ Lâm Viên tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng trái phép

Ngày 12/3, ông Bùi Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng quy tắc phường đã yêu cầu chủ đầu tư khu du lịch Thuỷ Lâm Viên là ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tháo dỡ các hạng mục xây dựng, cơi nới trái phép bên trong khu du lịch này. Đồng thời, lập biên bản xử phạt theo Nghị định 139 về việc xử phạt công trình trái phép.

Ghi nhận của lực lượng chức năng tại khu du lịch này, có nhiều hạng mục được xây mới và nâng cấp; trong đó, việc xây nâng bờ hồ chặn dòng chảy tử nhiên của suối Lương.

Chủ khu du lịch sát rừng phòng hộ xây dựng nhiều hạng mục trái phép - 2

 

Chủ khu du lịch sát rừng phòng hộ xây dựng nhiều hạng mục trái phép - 3

Nhiều công trình được tự ý xây mới, cơi nới mở rộng trái phép tại khu du lịch Thủy Lâm Viên

Chủ khu du lịch sát rừng phòng hộ xây dựng nhiều hạng mục trái phép - 4

Chủ khu du lịch tự ý xây đập chắn nước trên dòng chảy suối Lương

Đáng nói, mặc dù chính quyền địa phương đã sớm có yêu cầu chủ khu du lịch này giữ nguyên hiện trạng khu du lịch trước đây, thế nhưng chủ công trình vẫn tiếp tục xây mới và cơi nới nhiều hạng mục công trình trái phép như trên.

Theo lãnh đạo phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), khu du lịch Thủy Lâm Viên đã bị chính quyền yêu cầu không được xây dựng trái phép cách đây đúng 2 năm. 

                                                                                                                                  Chí Lê