1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Chủ động xã lũ tại các hồ đập xung yếu trước và sau bão

(Dân trí) - Mặc dù bão số 11 không trực tiếp đổ bộ vào tỉnh Nghệ An, tuy nhiên, theo dự báo, hoàn lưu của cơn bão sẽ gây mưa lớn trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện tại, các hồ chứa nước lớn trên địa bàn đã được chủ động xã lũ để đảm bảo an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, kết hợp với không khí lạnh, nên từ ngày 15/10, tại Nghệ An sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa có thể đạt đến mức 200 - 400mm.

Được biết, trên toàn tỉnh Nghệ An hiện có 625 hồ đập, trong đó Hồ có dung tích chứa trên 1 triệu khối nước là 55 hồ, Hồ có dung tích chứa trên 5 triệu khối nước là 11 hồ, còn lại là các hồ vừa và nhỏ. Do hoàn lưu cơn bão số 11 gây mưa to nên tất cả các hồ này đều đã đầy nước, hiện các cơ quan chức năng đã yêu cầu các công ty xí nghiệp và các địa phương tổ chức công tác tuần tra canh gác đảm bảo an toàn hồ đập trước, trong và sau bão.
Các hồ đập xung yếu trên địa bàn tỉnh đã chủ động xã lũ để đảm bảo an toàn.
Các hồ đập xung yếu trên địa bàn tỉnh đã chủ động xã lũ để đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến xấu của thời tiết có thể gây mưa to, các hồ đập cũng đã được đồng loạt cho xả lũ, tránh tình trạng gây ngập lụt cho dân cư như trận lũ vừa rồi tại TX. Hoàng Mai (Nghệ An). Theo đó, ngày 14/10, Xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu (Nghệ An) - đơn vị quản lý hồ Vực Mấu đã quyết định mở 2 cửa xã lũ số 3 và số 4 để giảm mực nước từ 20,96m xuống còn 20,5m để đảm bảo an toàn cho hồ đập.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, với lượng mưa như dự báo, theo ước tính sẽ có khoảng 40 triệu mét khối nước đổ về hồ Vực Mấu. Trong ngày đầu tiên mở cửa, hồ đã giảm được 10 triệu khối nước. Trong những ngày tới, nếu mưa lớn do hoàn lưu của bão số 11, nước đổ về vượt quá cao trình cho phép thì hồ sẽ tiếp tục xả lũ.
 
Ngoài ra, tại đập thủy điện Bản Vẽ, trưa 14/10, Công ty thủy điện Bản Vẽ cũng đã có thông báo kế hoạch xả lũ cho UBND huyện Tương Dương và Nhà máy thủy điện Khe Bố. Dự kiến hồ chứa thủy điện Bản Vẽ sẽ xả lũ vào ngày 16 tháng 10 năm 2013 với tổng lưu lượng từ 300 m3/s đến 1.000 m3/s.
 Các tàu thuyền đã được cơ quan chức năng kêu gọi vào bờ tránh bão an toàn.
 Các tàu thuyền đã được cơ quan chức năng kêu gọi vào bờ tránh bão an toàn.

Được biết, bên cạnh việc chủ động xả lũ ở các hồ thủy lợi và đập thủy điện lớn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cũng đã yêu cầu các công ty, xí nghiệp quản lý khai thác hồ đập trên địa bàn chủ động hạ tràn mềm để đảm bảo an toàn trong và sau cơn bão số 11. Như tại các đập Đá Hàn ( thuộc xã Nam Thanh, Nam Đàn; hạ tràn thân đập xuống 1,5m, rộng 20m); Hồ thủy lợi Tây Nguyên (ở huyện Quỳnh Lưu; Hạ tràn thân đập xuống 0,6m).

Trước diễn biến của cơn bão số 11, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển từ ngày 14/10. Theo đó, các phương tiện tàu thuyền sẽ được kêu gọi vào bờ để tránh bão an toàn. Ngoài ra, các phương tiện tàu thuyền sẽ không được ra khơi đánh bắt cá vào những ngày có mưa bão và ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 11 này.

Hiện nay, Nghệ An có 4.037 phương tiện tàu thuyền với 23.128 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đồn biên phòng kêu gọi được 3.341 phương tiện với 19.089 lao động vào bờ trú ẩn an toàn.

Hiện tại, vẫn đang có 641 phương tiện với 3.610 lao động đang hoạt động vùng ven biển Nghệ An. Có 55 phương tiện với 429 lao động đang hoạt động ngoại tỉnh. Tất cả các phương tiện đều đã nhận được thông báo về vị trí, hướng đi của cơn bão số 11 và đang trên đường đi trú, tránh bão.
 
Nguyễn Duy