1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ các công trình vượt phép đồng loạt xin “khoan hồng”

Sau một thời gian tự phá dỡ các tầng vượt phép, mới đây, chủ đầu tư 3 công trình sai phép số 4 Đặng Dung, số 2/31 Nguyễn Chí Thanh và số 1b xóm Chùa (Quảng An, Tây Hồ) đã cùng nhau kiến nghị lên chính quyền xin được “giảm án”!

Công trình sai phép nổi cộm nhất và cũng là công trình quy mô nhất, tòa nhà số 4 Đặng Dung sau 100 ngày cắt ngọn đã phá dỡ được gần 12m chiều cao vượt phép (theo quy định, công trình phải gọt 13,1m).

 

Một công trình sai phép khác cũng của quận Ba Đình là nhà số 2/31 Nguyễn Chí Thanh đang phá dỡ tầng 8 (đã xong tầng 9, tum). Như vậy công trình này còn phải cắt bỏ tầng 6, 7.

 

Tuy nhiên, theo chủ đầu tư các công trình này, nếu tiếp tục phá dỡ thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu tòa nhà.

 

Vì vậy, trong đơn trình chính quyền quận và thành phố về việc xin giữ lại một số hạng mục sai phạm mới đây, chủ công trình số 4 Đặng Dung xin được giữ lại hệ lõi cứng, khung chịu lực và 1m chiều cao vượt quy định theo cảnh báo của đơn vị kĩ thuật!.

 

Chủ công trình số 2/31 Nguyễn Chí Thanh xin được giữ lại 2 tầng 6, 7 của tòa nhà đồng thời xin được nộp 1 tỷ vào ngân sách từ phần hưởng lợi này.

 

Tương tự, chủ công trình số 1b xóm Chùa xin được giữ lại tầng 5, tầng 6 (chỉ cắt bỏ tầng 7, 8) vì... chiều cao công trình giờ chỉ xấp xỉ các công trình xung quanh!

 

Điều đáng chú ý là, một số chủ công trình viện dẫn rằng, theo văn bản số 2319/UBND - XDĐT ngày 3/5/2007 của UBND thành phố, nói rõ, “trường hợp những hạng mục, bộ phận khi tháo dỡ có ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết cấu... thì chủ công trình có thể làm đơn xin các cơ quan chức năng xem xét cho giữ lại”.

 

Bởi thế, chủ các công trình sai phép sau khi “nghiêm chỉnh chấp hành phá dỡ”, nay mong được chính quyền “khoan hồng”.

 

Theo H.L

VietNamnet