1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Cho nước ngoài thuê đất rừng: Địa phương hỏi, Bộ không trả lời

(Dân trí) - “Tôi nói dứt khoát là không. Chính các công ty của ta đang đi thuê đất trồng rừng ở Lào, Campuchia, trong khi chúng ta lại mang đất cho nước ngoài thuê trồng rừng", Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng an ninh của QH, Trung tướng Lê Quang Bình khẳng định quan điểm.

Ủy ban Quốc phòng an ninh cho biết có tới 18 tỉnh đã ký cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng, trong khi đó Bộ NN&PTNT nói chỉ có 10 tỉnh. Thông tin nào là chính xác thưa ông?
 
Ủy ban đi khảo sát qua kênh quốc phòng an ninh, còn thông tin của Bộ chắc do UBND các tỉnh báo lên. Hiện hai con số này vênh nhau nhưng không chỉ vênh ở tổng số đâu, từng tỉnh tôi xem kỹ cũng vênh nhau, kể cả diện tích đã ký và diện tích đã giao.
 
Ông tin vào con số của các cơ quan địa phương báo lên chứ?
 
Tôi tin vào kênh chúng tôi thu thập được. Bộ trưởng đã nói là cho kiểm tra lại.
 
Cho nước ngoài thuê đất rừng: Địa phương hỏi, Bộ không trả lời - 1
Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng an ninh của QH, Trung tướng Lê Quang Bình (ảnh: Việt Hưng)
 
Bộ nói rằng diện tích cho thuê là rừng sản xuất, Ủy ban lại cho rằng một số diện tích thuộc về địa bàn quốc phòng an ninh. Vậy ông bình luận thế nào về thông tin trái ngược này?
 
Chúng tôi vừa rồi có đi khảo sát. Nói chính xác là phần lớn diện tích đã ký và đã giao cho các công ty nước ngoài trồng rừng nằm trong khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh. Trong đó, một số thuộc rừng đầu nguồn, rừng sinh thái, rừng cần phải bảo vệ. Có lẽ là sau đây cần xem xét lại cho chính xác.
 
Nhưng tôi thấy quan trọng nhất là Bộ trưỏng Kế hoạch & Đầu tư Võ Hồng Phúc đã trả lời và cho biết sẽ rà soát lại theo hướng dự án nào có thể giao được thì cho giao, còn những dự án nào liên quan đến quốc phòng an ninh thì kiên quyết thu hồi. Tôi cho như thế là tốt.
 
Bộ trưởng nói rằng một trong những nguyên nhân gây bức xúc dư luận thuộc về quy định của pháp luật, ví dụ việc phân cấp, Bộ trưởng nói là cấp tỉnh có quyền cấp phép đầu tư hơn 100.000 ha?
 
Tôi đề nghị cần xem xét lại thẩm quyền giao đất của các địa phương. Thế nhưng qua giám sát chúng tôi thấy có vấn đề thế này. Ví dụ tỉnh Kon Tum thì các địa phương trước khi ký kết có báo cáo Chính phủ, báo cáo Bộ NN&PTNT nhưng các bộ trả lời rất chung chung.
 
Chẳng hạn như trả lời là đồng ý về chủ trương nhưng đề nghị là phải hỏi thêm ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… Chúng tôi thấy có công văn hỏi đi hỏi lại tới 3, 4 lần mà cũng không có trả lời. Không trả lời thì tỉnh cứ ký thôi.
 
Hơn nữa khi thực hiện lâu rồi mà cũng không có sự kiểm tra. Mãi đến khi đồng chí Đồng Sĩ Nguyên nêu vấn đề thì Chính phủ mới họp để kiểm tra. Chúng tôi đã có văn bản báo cáo chính thức với Thủ tướng và Ủy ban thường vụ QH về vấn đề này.
 
Trong văn bản này Ủy ban kiến nghị gì với Chính phủ và QH thưa ông?
 
Chúng tôi đề nghị tiến hành kiểm tra lại từng dự án một. Dự án nào không ảnh hưởng nhiều đến quốc phòng - an ninh và đã trót giao cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là những công ty nước ngoài cần phải giữ mối quan hệ lâu dài thì nên cho tiếp tục làm, những dự án liên quan nhiều đến quốc phòng an ninh thì kiên quyết rút giấy phép đầu tư. Nhưng trước mắt cần kiểm tra để ngăn chặn ngay việc các tỉnh tiếp tục ký.
 
Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết, những dự án liên quan đến quốc phòng an ninh thì kiên quyết thu hồi. Ủy ban có giám sát việc tuân thủ không?
 
Chúng tôi sẽ chờ xem Chính phủ rà soát, cho dự án nào tiếp tục, dự án nào rút giấy phép. Nếu xét thấy có những dự án tiếp tục cho làm mà ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh thì chúng tôi sẽ giám sát.
 
Như ông nói, địa phương có xin ý kiến nhưng các Bộ không trả lời. Như vậy rõ ràng trách nhiệm để xảy ra việc này có lỗi lớn ở những cơ quan có thẩm quyền mà không trả lời. Việc xử lý trách nhiệm đến đâu thưa ông?
 
Tôi cho cái này là kỷ luật hành chính.
 
Quan điểm cá nhân ông thế nào về việc cho nước ngoài thuê đất rừng?
 
Quan điểm của tôi là không. Tôi nói dứt khoát là không. Vì bây giờ chính các công ty của ta đang đi thuê đất trồng rừng ở Lào và Campuchia, trong khi chúng ta lại mang đất của ta cho thuê trồng rừng. Thứ hai là khi bàn về 5 triệu ha rừng, nhiều đại biểu QH và Chính phủ cũng nói là bây giờ không còn lấy đâu ra 5 triệu ha đất để mà trồng rừng, bởi vì đã giao hết cho dân và doanh nghiệp rồi.
 
Tôi thấy người dân rất cần đất để trồng rừng mà lại đi giao cho nước ngoài, cái đó là vô lý.
 
Xin cám ơn ông
 
Nguyên Đức (thực hiện)