An Giang:

Chở người bị nạn đi cấp cứu, lại gặp tai nạn thương vong

(Dân trí) - Khoảng 20h ngày 6/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 91 đoạn qua phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch.

Vào thời điểm trên, anh Võ Thanh Điền, 31 tuổi, trú tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 51C – 745.76 trên tuyến quốc lộ 91 hướng An Giang - Cần Thơ. Khi đến ngã ba thuộc khu vực phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, anh Điền rẽ trái quay đầu lại để qua phà Vàm Cống.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, anh Nguyễn Văn Hậu, 22 tuổi, điều khiển xe máy biển kiểm soát 68S1-1154 theo chiều ngược lại, phía sau chở anh Trần Minh Luận, 20 tuổi và anh Phạm Văn Tảo, 23 tuổi, cùng trú tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, đã tông vào đuôi xe tải.

Cú tông mạnh đã làm xe máy bị hư hỏng nặng. Hậu quả, anh Hậu đã tử vong trên đường đến bệnh viện, còn Luận và Tảo đang trong tình trạng nguy kịch, được chuyển lên Bênh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh điều trị.

Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc này, anh Luận đã bị tai nạn giao thông, đang được 2 anh Hậu, Tảo chở đi cấp cứu thì cả 3 lại tiếp tục gặp nạn.

Vụ việc đang được lực lượng Công an thành phố Long Xuyên phối hợp điều tra làm.

Lê Tùng