TPHCM:

Cho nâng nền nhà chống ngập nhưng không cho... nâng mái?

(Dân trí) - Việc nâng đường chống ngập khiến người dân phải nâng nhà theo nhưng việc này không hề dễ dàng. Cơ quan chức năng cho phép nâng nền nhưng lại không cho nâng mái, người dân buộc phải sử dụng “dịch vụ”.

Sáng nay (4/12), HĐND TPHCM đã khai mạc kỳ họp thứ 6 khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX diễn ra trong 4 ngày, từ 4-7/12
Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX diễn ra trong 4 ngày, từ 4-7/12

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết thời gian qua kinh tế thành phố tăng trưởng khả quan, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu đề ra, môi trường kinh doanh được cải thiện, công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị có chuyển biến bước đầu đáng trân trọng.

Bà Quyết Tâm cũng nhấn mạnh việc UBND TPHCM chính thức triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin để xem quy hoạch thành phố đã đưa lại nhiều tiện lợi cho người dân.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân có tiến bộ, công tác an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, cải cách hành chính có nhiều giải pháp được người dân quan tâm đón nhận, an ninh trật tự xã hội đảm bảo.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm

Tuy nhiên, người đứng đầu HĐND TPHCM cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như ngập nước, kẹt xe, bạo hành trẻ em, chậm giải quyết khiếu nại tố cáo gây bức xúc trong nhân dân, cải cách hành chính chưa đồng bộ, bộ máy hành chính còn cồng kềnh.

TP còn đối diện với nhiều thách thức như tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, môi trường... đòi hỏi chính quyền thành phố cần có giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết tâm cao hơn để tạo ra đột phá.

Bà Tâm cho biết, kỳ họp này HĐND TPHCM sẽ có nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố, nghị quyết giám sát chuyên đề, quyết định công tác nhân sự...

“Với tính chất quan trọng này, tôi đề nghị các đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ góp nhiều ý kiến sâu sát và thiết thực cho các nội dung chương trình kỳ họp đề ra, để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến trong năm 2018”, bà Tâm nói.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm

Ông Lê Thanh Liêm cho biết kinh tế thành phố (GRDP) tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 8,25% (cùng kỳ tăng 8,05%). Khu vực dịch vụ tăng 8,2% (cùng kỳ tăng 8,0%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,8% (cùng kỳ tăng 7,8%), khu vực nông nghiệp tăng 6,3% (cùng kỳ tăng 5,4%). Thu ngân sách thực hiện 347.982 tỷ đồng, đạt 100,03% dự toán, tăng 12,94%.

Theo ông Liêm, cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh; 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và thế mạnh của thành phố chiếm tỷ trọng khá cao, 52,8% trong tổng GRDP. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 920.440 tỷ đồng, tăng 10,89% (cùng kỳ tăng 9,1%).

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký mới, bổ sung và mua cổ phần đạt 5,81 tỷ USD, tăng 68%. Đầu tư trong nước, có 41.217 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 577.362 tỷ đồng, tăng 13,4% về lượng và tăng 92,4% về vốn đăng ký. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 893.528 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so cùng kỳ.

UBND TPHCM cho rằng, do công tác dự báo, đánh giá tác động và ứng phó với các thách thức hội nhập có mặt chưa đầy đủ, chính xác dẫn đến việc đề ra chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng GRDP năm 2017 là 8,4-8,7% là khá cao so với khả năng thực tế có thể đạt được.

Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND TPHCM sẽ biểu quyết 30 tờ trình của UBND TPHCM
Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND TPHCM sẽ biểu quyết 30 tờ trình của UBND TPHCM

Trong năm 2018, UBND TPHCM đề ra 20 chỉ tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu như GRDP tăng 8,3-8,5%, tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp TFP vào GRDP trên 36%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP, thu ngân sách đạt 100% dự toán, thành lập mới 46.000 doanh nghiệp gồm chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể.

UBND TPHCM sẽ trình 30 tờ trình lên HĐND TPHCM liên quan đến đầu tư công; thu phí và lệ phí; chế độ cho dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố; chế độ hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách tại phường, xã, người làm việc ở các cơ xã hội, trung tâm cai nghiện; danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng lãnh đạo UBND TP, HĐND TP bên lề hội nghị
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng lãnh đạo UBND TP, HĐND TP bên lề hội nghị

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đã có thông báo về hoạt động giam gia xây dựng chính quyền thành phố năm 2017.

Theo đó, bà Châu đề nghị chính quyền thành phố có giải pháp đưa quản lý hoạt động của các công ty địa ốc chặt chẽ hơn.

Đáng chú ý, bà Châu nêu thực trạng nâng đường chống ngập khiến người dân cũng phải nâng nhà lên là phổ biến. Tuy khó khăn là vậy nhưng thủ tục sửa chữa, nâng nhà không hề dễ dàng. Cơ quan chức năng cho nâng nền nhà nhưng lại không cho nâng mái, người dân phải sử dụng “dịch vụ”. Do đó, bà Châu đề nghị TP có chỉ đạo và phân quyền hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục này.

Theo Chủ tịch UB MTTQVN TPHCM, giá cả bồi thường giải phóng mặt bằng thấp, mức giá còn nhiều bất cập, chậm triển khai các dự án khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX dự kiến diễn ra từ ngày 4-7/12.

Bài: Quốc Anh
Ảnh: Nguyễn Quang