Chính thức đề xuất ban hành một luật sửa 4 luật

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Đất đai 2024 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Sáng 4/6, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Đất đai 2024 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Dự án luật này được Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện.

Dự thảo luật đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8 tới đây (thay vì từ ngày 1/1/2025).

Riêng Điều 253, Điều 254 (trừ khoản 4 và khoản 5), Điều 255 (trừ khoản 8), Điều 256 (trừ khoản 2 và khoản 4), Điều 257 (trừ khoản 1), Điều 258, Điều 259 và Điều 260 (trừ các khoản 12, 14 và 15) của Luật Đất đai được đề xuất có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở cũng được đề xuất có hiệu lực từ ngày 1/8.

Chính thức đề xuất ban hành một luật sửa 4 luật - 1

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân nói trong quá trình phổ biến luật, các địa phương, doanh nghiệp đều mong muốn Luật Đất đai sớm có hiệu lực (Ảnh: Trần Kháng).

Với Luật Các tổ chức tín dụng, dự thảo luật đề xuất khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 của luật này có hiệu lực từ ngày 1/8.

Đáng chú ý, dự thảo luật đưa ra thêm phương án thứ hai để xử lý các quy định chuyển tiếp.

Cụ thể, dự thảo đề xuất cho phép các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các điều khoản chuyển tiếp quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai được lựa chọn hiệu lực thực hiện từ 1/1/2025 hoặc từ 1/8/2024.

Vừa qua, Chính phủ đã có tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội dự thảo luật này.

Địa phương, doanh nghiệp mong Luật Đất đai sớm có hiệu lực

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân thông tin, trong quá trình phổ biến Luật Đất đai, các địa phương, doanh nghiệp đều mong muốn Luật Đất đai sớm có hiệu lực để tiếp tục giải quyết tốt những bất cập, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất do lịch sử để lại.

Luật Đất đai sớm có hiệu lực còn xuất phát từ yêu cầu mới của thực tiễn, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu về nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.