Thanh Hóa:

Chìm 3 tàu cá, 1 người chết 1 người mất tích

(Dân trí) - Đang đánh bắt thủy sản cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 30 hải lý thì một cơn lốc kèm theo sóng lớn bất ngờ xuất hiện, đánh chìm 3 tàu cá. Hậu quả khiến 1 người chết, 1 người mất tích.

Nguồn tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào sáng ngày 9/5, 3 chiếc tàu cá gồm: tàu TH 1248-TS do thuyền trưởng Nguyễn Văn Nỏng (SN 1962, trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương), tàu TH 6238-TS do anh Hoàng Văn Khan (SN 1979 ở xã Quảng Nham) làm thuyền trưởng và tàu TH 6338-TS do anh Trần Văn Pho (SN 1973 ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) làm thuyền trưởng. Cả 3 chiếc tàu đang đánh bắt cá gần khu vực đảo Bạch Long Vỹ thì bất ngờ gió lốc lớn ập đến làm tàu bị chao đảo, sóng đánh mạnh vào mạn tàu, nước biển tràn vào khoang tàu khiến cả 3 tàu bị chìm.

Trên tàu TH 1248 bị chìm có 1 người chết là anh Nguyễn Văn Long (SN 1994) và 1 người bị mất tích là anh Nguyễn Ngọc Anh (SN 1996). Cả hai ngư dân trên đều trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Các ngư dân trên hai tàu còn lại đã nhanh chóng gọi điện cho chính quyền địa phương xã Quảng Nham và xã Quảng Thạch cùng lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa để cứu giúp.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn chương thông báo cho các tàu đánh cá gần khu vực 3 tàu bị chìm đến hỗ trợ và đã cứu được 13 ngư dân. Hiện tại sức khỏe của 13 ngư dân đã ổ định và đã được đưa về địa phương.

Nguyễn Thùy