Thanh Hoá:

Chiến sĩ công an trắng đêm dầm mình trong nước giúp dân vượt lũ

(Dân trí) - Mưa lũ hoành hành tại nhiều địa phương của Thanh Hóa khiến người dân không chỉ thiệt hại nặng về tài sản mà nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng. Những chiến sĩ công an Thanh Hóa đã trắng đêm dầm mình trong nước giúp dân vượt lũ.

Những ngày qua, mưa lũ hoành hành tại nhiều địa phương của Thanh Hóa, đặc biệt là tại các huyện miền núi gây thiệt hại nặng nề. Hàng chục nghìn hộ dân đã phải sơ tán chạy lũ, đặc biệt là tại các huyện miền núi.

Do nước lũ lên nhanh khiến nhiều nơi, người dân không kịp chạy lũ. Trong tình hình đó, những chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa và Công an huyện đã xuống hiện trường, giúp đỡ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Những hộp sữa, chiếc bánh mì ăn tạm nhưng các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã trắng đêm để hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ người dân vùng lũ.

Ngay từ chiều ngày 31/8, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thanh Hóa đã huy động lực lượng, phương tiện đến vùng lũ để triển khai các phương án giúp đỡ nhân dân.
Ngay từ chiều ngày 31/8, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thanh Hóa đã huy động lực lượng, phương tiện đến vùng lũ để triển khai các phương án giúp đỡ nhân dân.
Từ chiều đến tối ngày 31/8, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy triển khai ứng cứu nhân dân vùng lũ Cẩm Thủy.
Từ chiều đến tối ngày 31/8, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy triển khai ứng cứu nhân dân vùng lũ Cẩm Thủy.
Đại tá Lê Văn Cửu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại vùng lũ chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.
Đại tá Lê Văn Cửu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại vùng lũ chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Công tác giúp đỡ người dân vùng lũ được triển khai rất khẩn trương. Những chiến sĩ lao vào vùng rốn lũ để hỗ trợ người dân.

Công tác giúp đỡ người dân vùng lũ được triển khai rất khẩn trương. Những chiến sĩ lao vào vùng rốn lũ để hỗ trợ người dân.


Các chiến sĩ giúp đỡ người dân vượt lũ.

Các chiến sĩ giúp đỡ người dân vượt lũ.


Nhiều người già, phụ nữ và trẻ em được các chiến sĩ đưa ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Nhiều người già, phụ nữ và trẻ em được các chiến sĩ đưa ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn.


Nữ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng có mặt tại vùng lũ để giúp đỡ nhân dân.

Nữ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng có mặt tại vùng lũ để giúp đỡ nhân dân.


Đưa người dân chạy lũ đến nơi sơ tán an toàn và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Đưa người dân chạy lũ đến nơi sơ tán an toàn và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.


Các chiến sĩ dầm mình trong nước lũ.

Các chiến sĩ dầm mình trong nước lũ.

Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông cũng tích cực tham gia giúp đỡ người dân vùng lũ.
Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông cũng tích cực tham gia giúp đỡ người dân vùng lũ.

Chiến sĩ uống tạm hộp sữa để có sức giúp đỡ nhân dân chạy lũ trong đêm.

Chiến sĩ uống tạm hộp sữa để có sức giúp đỡ nhân dân chạy lũ trong đêm.


Phút nghỉ ngơi giữa dòng nước lũ.

Phút nghỉ ngơi giữa dòng nước lũ.


Chiếc bánh mì ăn vội để tiếp tục công việc hỗ trợ nhân dân vùng lũ.

Chiếc bánh mì ăn vội để tiếp tục công việc hỗ trợ nhân dân vùng lũ.


Công an huyện Cẩm Thủy dầm mình giải cứu người dân bị ngập lụt.

Công an huyện Cẩm Thủy dầm mình giải cứu người dân bị ngập lụt.


Đến sáng ngày 1/9, công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tiếp tục được triển khai.

Đến sáng ngày 1/9, công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tiếp tục được triển khai.


Các chiến sĩ ngâm mình trong dòng nước lũ để tìm kiếm người mất tích.

Các chiến sĩ ngâm mình trong dòng nước lũ để tìm kiếm người mất tích.

Duy Tuyên