Lào Cai:

Chiêm ngưỡng danh mộc cổ thụ đặc biệt quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Sáu danh mộc cổ thụ đặc biệt quý hiếm được công nhận là cây di sản Việt Nam trong Vườn quốc gia Hoàng Liên - Vườn di sản ASEAN Sa Pa, Lào Cai.

Tính đến nay, Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) công nhận 6 quần thể danh mộc cổ thụ của vườn là cây di sản Việt Nam gồm: Đỗ Quyên cành thô, Vân Sam Fansipan, Đỗ Quyên quang trụ, Hồng Quang, Thiết Sam và Trâm Ổi. 

Theo các nhà khoa học lâm sinh của Vườn quốc gia Hoàng Liên, 6 quần thể danh mộc cổ thụ nêu trên được tôn vinh là cây di sản Việt Nam, đều có giá trị về khoa học, bảo tồn, văn hóa, lịch sử và mỹ quan. Vì thế, 6 quần thể danh mộc cổ thụ này đang được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật.

Mời bạn đọc cùng chiêm ngưỡng và khám phá 6 danh mộc cổ thụ đặc biệt quý hiếm được công nhận là cây di sản Việt Nam trong Vườn quốc gia Hoàng Liên - Vườn di sản ASEAN Sa Pa:   

Chiêm ngưỡng danh mộc cổ thụ đặc biệt quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên - 1

Đỗ Quyên hoa vàng có tên khoa học là Rhododendron basilicum Balf. F. & W.W.Sm, thuộc họ Đỗ Quyên (Ericaceae), có độ tuổi khoảng 218 tuổi, phân bố tại độ cao 2.700 m trên tuyến đường leo núi từ Cát Cát lên đỉnh Fansipan (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên).

Chiêm ngưỡng danh mộc cổ thụ đặc biệt quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên - 2

Cây Vân Sam Fansipan gọi theo tên địa phương là Sam lạnh, Vân sam Hoàng Liên hoặc Lãnh sam, có tên khoa học là Abies delavayi subsp. Fansipanensis, thuộc ngành Thông (Pinophyta), có độ tuổi khoảng 347 tuổi, phân bố tại độ cao 2.600 m trên tuyến đường leo núi từ Cát Cát lên đỉnh Fansipan (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên).

Chiêm ngưỡng danh mộc cổ thụ đặc biệt quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên - 3

Kỳ lạ hình ảnh nón cây Vân sam Fansipan (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên).

Chiêm ngưỡng danh mộc cổ thụ đặc biệt quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên - 4

Cây Đỗ Quyên quang trụ, gọi theo tên địa phương là Đỗ Quyên hoa đỏ, có tên khoa học làRhododendron Tanastylum Balf, thuộc họ Đỗ Quyên (Ericaceae), có độ tuổi khoảng 267 tuổi, phân bố tại độ cao 2.715 m trên tuyến đường leo núi Cát Cát lên đỉnh Fansipan cao 3.143 m (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên).

Chiêm ngưỡng danh mộc cổ thụ đặc biệt quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên - 5

Cây Hồng quang có tên gọi địa phương là Pơ Linh hoặc Lôi, tên khoa học là Rhodoleia championii Hook. F., thuộc ngành Ngọc Lan (Magnoliphyta), có độ tuổi khoảng 199 tuổi, phân bố tại độ cao 2.676 m trên tuyến đường leo núi Trạm Tôn lên đỉnh Fansipan (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên).

Chiêm ngưỡng danh mộc cổ thụ đặc biệt quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên - 6

Cây Thiết Sam Fansipan hoặc Thiết Sam núi đá, tên khoa học là Tsuga dumosa (D.don) Eichler, 1887, thuộc ngành Thông (Pinophyta), có độ tuổi khoảng 347 tuổi, phân bố tại độ cao 2.829 m trên tuyến đường leo núi Hoàng Liên từ bản Cát Cát lên Fansipan (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên).

Chiêm ngưỡng danh mộc cổ thụ đặc biệt quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên - 7

Cây Trâm ổi trên núi Hoàng Liên (Sa Pa) , tên gọi địa phương là Hồ Mộc Tây Tạng, có tên khoa học là Huodendron tibeticum (Anthony)Rehd, thuộc họ Bồ đề (Styracaceae), có độ tuổi khoảng 387 tuổi, phân bố tại độ cao 2.146 m trên tuyến đường leo núi từ Sín Chải lên đỉnh Fansipan (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên).