1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế Thủ đô 2009 giảm 2%

(Dân trí) - Tháng cuối cùng của năm 2008, mức tăng trưởng của Hà Nội hiện đứng ở mức 10,58%, khó có khả năng đạt chỉ tiêu đặt ra 11,5 - 12%. Năm 2009, dự kiến, chỉ tiêu tăng trưởng tiếp tục “xuống thang”…

Khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố khoá XIII, Hà Nội “dè dặt” đưa ra những con số. Theo báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH 2008, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phí Thái Bình đề cập trước hết đến thực trạng sau hợp nhất Hà Nội - Hà Tây.

Đến nay, mọi công việc chuyển giao, hợp nhất và vận hành bộ máy của thành phố được đánh giá cơ bản đã hoàn tất. Thành phố đang rà soát trên 1.000 văn bản bảo đảm sự thống nhất trong quản lí.

Tuy vậy, hệ thống cơ chế chính sách của Hà Nội sau khi hợp nhất chưa được nhất thể hoá. Về tốc độ tăng trưởng GDP của một Thủ đô rộng lớn gấp nhiều lần trước đây, dù vẫn ở mức 2 con số (10,58%), nhưng so với chỉ tiêu đề ra (11,5 - 12%), vẫn hụt gần 1%.

Tăng trưởng sản xuất đã có dấu hiệu chậm lại từ giữa năm 2008. Mức tăng 6 tháng đầu năm đã chạm ngưỡng 11% nhưng sau đó đã giảm dần về mốc 10,58%.

Phó Chủ tịch Phí Thái Bình khái quát, hiệu quả đầu tư, chất lượng tăng trưởng kinh tế, sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực của Thủ đô còn chưa cao…

Tình hình ùn tắc giao thông, úng ngập khi có mưa lớn vẫn khá phức tạp. Công tác quản lí nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, trật tự xây dựng vẫn còn hạn chế.

Một số vấn đề dân sinh như việc làm, nâng cao thu nhập, đào tạo nghề cho người nông dân… còn chưa giải quyết tốt. Đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn; tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao; tệ nạn xã hội, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp.

Trong các nguyên nhân của tồn tại, yếu kém, thành phố đề cập đến việc một bộ phận cán bộ, công chức chưa làm hết trách nhiệm, năng lực nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, còn thiếu sâu sát, thiếu quyết liệt.

Năm 2009 được nhìn nhận trong bối cảnh khối lượng công việc Hà Nội phải tập trung liên quan đến việc mở rộng địa giới cũng như việc giải quyết những thiệt hại do đợt mưa lụt vừa qua rất lớn. Sự khác nhau về cơ chế chính sách, sự chênh lệch về mức độ phát triển giữa các vùng miền được nhấn mạnh là thách thức lớn.

Đối mặt với những khó khăn chung, năm tới Hà Nội đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP 9,5 - 10%, “khiêm tốn” hơn so với mục tiêu năm 2008 là 2%. Số lao động được tạo việc làm mới 126.000 người; khả năng cung cấp nước sạch đô thị 120 lít/ngày đêm/người; tỉ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 96 - 97%; tỉ lệ dân số nông thôn sử dụng nước bảo đảm vệ sinh 79%...

Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, việc mở rộng địa giới Thủ đô là công việc to lớn và hết sức mới mẻ. Tuy nhiên, chất lượng giải quyết công việc của cán bộ thành phố còn hạn chế. Tốc độ xây dựng cơ bản chậm. Đời sống của một bộ phận người dân ở xa trung tâm vẫn rất khó khăn.

Ông Nghị lưu ý, để đạt được các mục tiêu tổng quát năm 2009, thành phố cần tậ trung thực hiện có kết quả 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá đã đề ra.

Bí thư Thành uỷ cũng yêu cầu chú trọng ngăn chặn khả năng suy giảm kinh tế trong năm tới, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như tập trung cao độ chuẩn bị chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tân Thảo