1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chi tiền triệu thuê osin ngày Tết

Tết là dịp “gặt hái” của dân đi làm osin “thời vụ”. Nhiều gia đình ở Hà Nội vì nhu cầu nên đành trả phí thuê osin loại đặc biệt này với giá “cắt cổ” từ 150 - 400 nghìn đồng/ngày.

Osin thời vụ "gặt hái" ngày Tết

Chị Bích cần người giúp việc nữ, trông cụ bà 72 tuổi trong 10 ngày Tết. Lương chị trả cho osin với giá “ngất trời” là 400 nghìn đồng/ngày. Như vậy, 10 ngày Tết chị phải trả cho osin tới 4 triệu đồng, bằng cả tháng lương của dân trí thức đi làm!

Bên cạnh mức giá 400 nghìn đồng/ngày, thì mức giá 250 nghìn đồng/ngày cũng được những người khá giả và cực cần người trả. Như chị Minh ở Tập thể Khương Thượng cần người trông cụ ông 80 tuổi nằm tại chỗ từ ngày 24/12 đến 10/1 Âm lịch.

2 trường hợp này khá hiếm, vì thông thường, ngày Tết giá thuê osin thời vụ dao động khoảng 100 - 150 nghìn/ngày tùy thuộc vào độ tuổi, có kinh nghiệm, tháo vát hay không.
 

Chi tiền triệu thuê osin ngày Tết - 1

Chị Thùy Anh, nhà trên phố Sơn Tây, có 2 con nhỏ, đứa lớn 5 tuổi rưỡi, đứa nhỏ 1 tuổi. Ngày thường, chị có 2 osin: 1 osin trông đứa nhỏ, 1 người dọn dẹp, cơm nước sáng đi chiều về .

Từ hôm 25 Tết, bà giúp việc trông đứa nhỏ  xin về quê ăn Tết và không hẹn ngày trở lại, còn người giúp việc kia thì không đủ khéo léo để trông đứa bé.

Gần Tết, không biết tìm đâu chị đành ra trung tâm giới thiệu người giúp việc thuê với giá 150 nghìn đồng/ngày, làm tối đa 10 ngày, tối thiểu 5 ngày. Phí môi giới là 250 ngàn đồng.

Chị Anh lo lắng không biết osin này có đảm đương việc trông đứa con nhỏ của chị, vốn ăn rất khó. Nếu không làm được, coi như đi tiêu vài trăm nghìn môi giới cộng tiền trả theo ngày cho osin.

Theo khảo sát tại một số Trung tâm giới thiệu người giúp việc, những trung tâm lớn may ra có thể cung ứng lao động vào những ngày giáp Tết (28, 29 tháng Chạp). Giá môi giới dao động khoảng 200 - 250 nghìn. Giá thuê người làm phổ biến từ 100 - 250 nghìn/ngày.

Đối tượng đi làm ngày Tết thường là đã từng đi làm hoặc đang đi làm giúp việc nên tranh thủ làm thêm. Chỉ cần làm 10 ngày bằng làm cả 2 tháng nên tranh thủ kiếm tiền.

Chị Lợi, Công ty Hướng Thiện, tại 54 ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, cho biết: Hiện tại công ty chị có khoảng trên 10 người sẵn sàng đi làm dù là ngày 29 Tết.  Chỗ chị có luôn người trông trẻ và giúp việc từng có kinh nghiệm, có thể làm tiếp sau Tết. Người trung tuổi, có kinh nghiệm lương 150 nghìn đồng/ngày. Người trẻ hơn làm 120 nghìn đồng/ngày.  Công ty đảm bảo về nguồn gốc người giúp việc. Phí môi giới một lần là 250 nghìn đồng.

Trung tâm môi giới Vinh Linh tại phố Trần Đại Nghĩa, “rao” giá: Osin làm Tết phí môi giới 250 nghìn đồng, trả cho osin là 200 nghìn đồng/ngày.

Tại trung tâm Tiến Long Thành, 31 ngõ 180 Hoàng Quốc Việt thu phí môi giới “mềm” hơn.  Ông chủ trung tâm này cho biết: Hiện đang có 1 người có kinh nghiệm trông trẻ giúp việc. Phí môi giới là 200 nghìn đồng. Lương cho osin là 120 nghìn đồng/ngày, làm trong vòng 10 ngày.

“Mánh” của dân môi giới osin

Vào ngày thường, các trung tâm giới thiệu osin thường thu phí khoảng 500 - 650 nghìn/lần giới thiệu. Trung tâm đảm bảo cho bên cầu có người làm trong 6 tháng, nếu trong thời gian đó, chủ nhà không hài lòng osin có thể được đổi người đến khi tìm được người ưng ý. Đến mức không ưng ai thì trung tâm sẽ trả lại phần nào tiền môi giới.

Tuy nhiên, vào những ngày Tết, bên cầu vì quá cần người nên đành chịu bị “ép” là mất luôn phí môi giới dù osin có làm được việc hay không.

Bên cạnh những trung tâm giới thiệu có uy tín, thì có những trung tâm rất hay dùng “mánh”, như để osin làm được vài ngày thì gọi về nếu chỗ khác trả lương cao hơn, rồi cho chọn người khác có “trình” thấp hơn. Đổi qua đổi lại nhiều lần nên chủ nhà cũng “ngán ngẩm” mà “nói lời tạm biệt”, đành mất 1 khoản phí. Nhà của người đi thuê osin trở thành chỗ tạm ở khi “lỡ độ đường” để osin đợi trung tâm tìm những chỗ ngon và gọi osin về.

Nhiều dân môi giới còn có “mánh” tìm và tập hợp osin bằng cách rao trên báo như thể là người trực tiếp có nhu cầu sử dụng osin và trả với mức giá cực hấp dẫn như 250 nghìn/ngày lao động.

Khi đó, người có nhu cầu đi làm osin tới tấp gọi đến. Dân môi giới "chơi bài": Mức lương 250 nghìn đồng đã tuyển được người rồi, giờ đi làm thì giá “tụt lắm”!

Như lời bà chủ trung tâm Vinh Linh trên phố Trần Đại Nghĩa: "Bên tôi là trung tâm giới thiệu cho người nghèo nên người đi xin việc không mất phí. Mức lương 250 nghìn/ngày họ đã đi làm rồi! Hiện, người nông thôn kéo ra đông lắm nên giờ mức giá tụt xuống thấp còn 100 nghìn đồng/ngày."

Như vậy, với khách hàng, dân môi giới luôn ép giá cao, còn với người đi làm thì lại trả giá thấp.

Nhìn chung, khi cần osin ngày Tết, tốt nhất nên thương lượng giá cả với người đã từng làm trong năm để thuyết phục họ ở lại. Trường hợp cần thiết ra trung tâm, nên khảo giá và chọn những trung tâm có uy tín. Đặc biệt, chú ý tới giấy tờ tùy thân của người giúp việc, trước khi ra, vào nhà cần kiểm tra đồ đạc....

Theo Thùy Linh
VTC News