1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Chị em tự rạch áo ngực tìm "thuốc lạ"

(Dân trí) - Chiếc áo nịt ngực mang nhãn hiệu Made in China có chứa những hạt màu trắng lạ vừa được một người dân ở TP Quy Nhơn (Bình Định) phát hiện.

Những ngày qua thông tin về áo nịt ngực Trung Quốc có chứa thuốc lạ gây xôn xao dư luận.

Tối ngày 4/11, sau khi xem chương tivi đưa tin về việc phát hiện áo nịt ngực Trung Quốc có chứa thuốc lạ hiện chất lạ nên chị N.T.T ( 43 tuổi, ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn ) đem chiếc áo nịt ngực mà chị mua cách đây 2 tháng tại chợ Khu 6 (TP Quy Nhơn) rạch ra xem thử thì phát hiện những viên thuốc màu trắng bên trong mà thời gian qua báo chí đã đưa tin. Quan sát, chiếc áo ngực này có nhãn hiệu Made in China, sau khi rạch miếng mút bên trong thì có 2 túi dung dịch với 3 viên thuốc nhỏ, tròn màu trắng ở mỗi túi.

Bà T tự rạch áo ngực tìm thuốc lạ
Bà T tự rạch áo ngực tìm thuốc lạ

Trong tuần qua, các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã kiểm tra một số cơ sở mua bán đồ lót tại TP Quy Nhơn và thu giữ nhiều chiếc áo ngực phụ nữ có nguồn gốc Trung Quốc. Đặc biệt, trong số này có nhiều loại như có mút đệm, loại có dịch lỏng không màu và “thuốc lạ”, loại có miếng cao su hình tổ ong, loại có dịch lỏng màu cam...của các nhãn hiệu Trung Quốc như Jinnabao, Yirennamei, Jizifei, Mengjenna, Lunshi.

Thuốc lạ được tìm thấy trong áo ngực
Thuốc lạ được tìm thấy trong áo ngực

Trước đó, tại một số tỉnh thành trong cả nước như: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên… người dân cũng đã liên tục phát hiện áo ngực nhãn hiệu Trung Quốc chứa chất lạ, trong đó có nhiều trường hợp sau khi mang áo xuất hiện triệu chứng ngứa, sưng ngực.

Ngọc Nhuận – D.Công