Chết đuối vì cứu vợ bạn nhảy kênh tự tử

Chị Đỗ Thị H. giận chồng nhảy xuống kênh tự tử, anh Nghiêm Văn B. là bạn của chồng chị H. thấy thế vội nhảy xuống cứu song không may cả hai cùng chết đuối.

Vụ việc thương tâm trên bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng giữa anh Hoàng Quốc T. (SN 1990, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) với chị Đỗ Thị H. (SN 1993, cùng ở huyện Ba Vì, Hà Nội). Chị H. vì giận dỗi chồng mà bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì.

 

Đến khoảng 5 giờ ngày 28/5, anh T. và bạn thân là anh Nghiêm Văn B. (SN 1990, cùng ở huyện Ba Vì) đến khuyên bảo chị H. trở về nhà. Trong lúc tức giận, chị H. không những không nghe lời khuyên mà lại nhảy xuống kênh tiêu nước cầu Đẵm thuộc thôn Đoài, xã Tây Đằng (huyện Ba Vì) tự tử.

 

Thấy vậy, anh B. vội nhảy ngay xuống kênh để cứu chị H. Tuy nhiên, do nước sâu và chảy mạnh nên không những anh B. không cứu được chị H. mà cả hai đều bị chết đuối.

 

Công an huyện Ba Vì sau đó đã phối hợp Viện KSND huyện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm thủ tục cho gia đình mai táng.

 

Theo N.Quyết

 Người lao động