1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chen lấn, nhộn nhạo đổi giấy phép lái xe

(Dân trí) - Quá tải, ngưng nhận hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe sang mẫu mới (thẻ PET) là tình trạng chung của các trung tâm đổi giấy phép lái xe tại nhiều địa phương trong những ngày qua.


Ngày 13/11, tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên đường Thành Thái (quận 10, TP Hồ Chí Minh), hàng trăm người chen lấn vào làm thủ tục đổi GPLX. Mới đầu giờ sáng, bãi giữ xe của trung tâm đã chật kín, nhiều người phải mang xe ra khu vực nhà dân để gửi nhờ.

Tại bàn làm hồ sơ, khám sức khoẻ, chụp hình lúc nào cũng trong tình trạng quá tải.

Một cán bộ tại trung tâm này vừa vuốt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán vừa nói như than: “Tình trạng trên đã kéo dài cả tuần qua vì người dân lo sợ sẽ phải thi lại, bị xử phạt nếu không đổi giấy phép lái xe trong năm 2014. Nhiều người xếp hàng đợi làm thủ tục đổi GPLX từ 6 giờ sáng đến tận hơn 11h mới làm xong thủ tục”.

Nhiều người xếp hàng đợi làm thủ tục đổi GPLX từ 6 giờ sáng đến tận hơn 11h mới làm xong thủ tục

"Nhiều người xếp hàng đợi làm thủ tục đổi GPLX từ 6 giờ sáng đến tận hơn 11h mới làm xong thủ tục".

Theo ghi nhận của phóng viên, những người đến sau 8h sáng đều phải ra về vì trung tâm đã quá tải và không thể nhận thêm hồ sơ trong ngày. Nhiều người phải nghỉ làm ngồi đợi tại trung tâm từ sáng tới chiều mới có thể lấy được giấy hẹn cấp mới GPLX. Đối tượng đổi GPLX chủ yếu là xe ô tô các loại, xe 2, 3 bánh chiếm tỷ lệ rất ít.

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân tỏ ra bức xúc với cách làm việc thiếu khoa học tại trung tâm khi để người dân vô tư chen lấn làm hồ sơ. Phải sau vài tiếng chờ đợi, trung tâm mới có thông báo cho biết quá tải không nhận thêm hồ sơ. Theo ghi nhận tại trung tâm

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người dân chưa hiểu rõ về quy định và lộ trình trong việc đổi GPLX sang loại mới. Cụ thể : GPLX ô tô chuyển đổi trước ngày 31.12.2014. GPLX hạng A4 (xe máy kéo) chuyển đổi trước ngày 31.12.2015. Riêng GPLX không thời hạn, các hạng A1, A2, A3 (xe 2, 3 bánh) được chia thành 5 loại. GPLX cấp trước năm 2003: chuyển đổi trước ngày 31.12.2016; GPLX cấp trước năm 2004: chuyển đổi trước ngày 31.12.2017; GPLX cấp trước năm 2007: chuyển đổi trước ngày 31.12.2018; GPLX cấp trước năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31.12.2019; GPLX cấp sau năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31.12.2020.

Trước đó, vào chiều 12/11, Tổng cục Đường bộ VN đã ra công văn số 5971 ký ngày 12.11.2014 gửi các sở GTVT với nội dung GPLX ô tô bằng vật liệu giấy sau năm 2014 và GPLX mô tô bằng vật liệu giấy sau năm 2020 nếu còn thời hạn sử dụng ghi trên GPLX thì vẫn sử dụng bình thường và sẽ đổi sang GPLX mới khi hết hạn hoặc khi có nhu cầu đổi. Hiện, sẽ không có quy định xử phạt hành chính đối với những GPLX mẫu cũ còn hạn sử dụng.
 
ĐBSCL: Ùn ùn đi đổi vì sợ hết hạn
 
Tại một số tỉnh thành thuộc khu vực ĐBSCL, mấy ngày nay người dân cũng ùn ùn đi đăng ký đổi GPLX mẫu thẻ mới.
 
Chị Lê Thị Ngọc Yến nhà ở phường 2, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết do chưa nắm rõ thông tin mới về việc gia hạn cấp đổi GPLX mẫu mới sang cuối năm sau, chị đã rủ hai người bạn cùng đi đổi GPLX. Nghe tin thẻ cũ vẫn còn giá trị, chị tiếc rẻ cho biết vừa phải chờ đợi mất thời gian, vừa phí vì GPLX của chị vẫn chưa đến hạn phải đổi.

Người dân đổ xô đổi GPLX
Người dân đổ xô đổi GPLX (Ảnh: Minh Giang)

Tương tự trường hợp của ông Nguyễn Văn Phong, ngụ phường An Bình (Ninh Kiều, Cần Thơ) cũng đi đổi GPLX vì sợ hết hạn. Ông Phong cho biết: “Tôi phải làm thủ tục, đi khám sức khoẻ rồi phải chầu chực chờ vì có nhiều người cùng đổi như mình. Biết chưa hết hạn thì tôi chẳng đổi làm chi cho mất công”.

Tại TP Cần Thơ, công tác cấp, đổi GPLX tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã quá tải, mỗi ngày có từ 250 đến 300 hồ sơ. Theo Sở GTVT TP Cần Thơ, do một bộ phận người dân chưa nắm rõ thông tin mới về thời gian chuyển đổi GPLX PET nên đến nộp hồ sơ rất đông. Điều này không chỉ gây áp lực lớn cho cán bộ, nhân viên bộ phận mà khu vực đậu xe cũng quá tải…

Điểm đổi GPLX tại Tiền Giang
Điểm đổi GPLX tại Tiền Giang

Tại tỉnh Tiền Giang, ông Huỳnh Văn Nguyện, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Mặc dù Sở GTVT đã tăng cường cán bộ giải thích tuyên truyền quy định mới về cấp đổi GPLX cũng như tiếp nhận hồ sơ nhưng khoảng 10 ngày gần đây, lượng người đến đổi GPLX hàng ngày trên 300 lượt, tăng gấp nhiều lần so với trước đây”. 

Trước đó, ngày 12/11, Tổng cục Đường bộ đã có công văn hỏa tốc số 5971 gửi các Sở GTVT trong cả nước về việc có nhiều thông tin sai lệch cho rằng sau ngày 31/12/2014, GPLX bằng vật liệu giấy nếu không đổi sang GPLX bằng vật liệu PET sẽ không còn được sử dụng, dẫn đến việc người dân ùn ùn rủ nhau đi đổi GPLX mới. Công văn nêu rõ, GPLX ô tô bằng vật liệu giấy sau năm 2014 nếu còn thời hạn ghi trên giấy thì vẫn sử dụng bình thường. Riêng GPLX mô tô thì sau năm 2020 mới đổi sang GPLX vật liệu PET khi có nhu cầu hoặc GPLX bị hư hỏng. Hiện nay chưa có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người sử dụng GPLX vật liệu giấy do cơ quan có thẩm quyền cấp mà vẫn còn thời hạn sử dụng.

Công văn của Tổng cục đường bộ Việt Nam

Công văn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Trước tình trạng này, ngành GTVT khuyến cáo người dân không nên ùn ùn đi đổi GPLX khi chưa cần thiết. GPLX còn hạn sử dụng vẫn có giá trị bình thường nên không nhất thiết đổi sẽ tốn thời gian, tiền bạc.

                                                                 Xuân Hinh - Minh Giang - Nguyễn Hồng