Nghệ An:

Chế thuốc súng bị nổ, hai vợ chồng nhập viện

(Dân trí) - Hai vợ chồng anh Vên đang chế thuốc súng thì hợp chất bất ngờ phát nổ khiến cả hai trọng thương phải nhập viện.

Công cụ được cho là anh Vên đã dùng để chế thuốc súng (Ảnh: H.V).
Công cụ được cho là anh Vên đã dùng để chế thuốc súng (Ảnh: H.V).

Ngày 31/5, chính quyền xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, vụ nổ thuốc súng tự chế nói trên xảy ra tại gia đình anh Vi Văn Vên (38 tuổi) và Hà Thị Hương (41 tuổi), trú bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.

Theo đó, vào khoảng 12h30’, trong lúc mọi người ở bản nghỉ trưa thì nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình anh Vên. Biết có chuyện chẳng lành, bà con dân bản chạy sang xem xét thì thấy anh Vên bị đứt lìa hai bàn chân, còn chị Hương bị chấn thương vùng mặt.

Ngay lập tức, người dân trong bản tức tốc đưa hai vợ chồng anh Vên đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kỳ Sơn. Vụ việc sau đó được trình báo lên CA huyện Kỳ Sơn.

Ngôi nhà anh Vên - nơi xảy ra vụ nổ thuốc súng (Ảnh: H.V).
Ngôi nhà anh Vên - nơi xảy ra vụ nổ thuốc súng (Ảnh: H.V).

Đại tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng công an huyện Kỳ Sơn cho báo chí biết, nguyên nhân bước đầu được xác định là do gia đình anh Vên tự chế thuốc súng dẫn đến bị thương.

Theo lý giải của cơ quan công an thì nhiều khả năng trong lúc anh Vên chế thuốc súng đã kẹp ống sắt vào hai bàn chân để giữ và nhồi thuốc vào. Trong quá trình nhồi thuốc bị cọ xát quá nhiều, dẫn đến hiện tượng nóng lên nên đã gây ra nổ nói trên.

Sau khi vào cuộc, CA huyện Kỳ Sơn có mặt tại hiện trường đã tìm thấy một số vết thủng dưới nền và trên mái nhà.

Hiện nguyên nhân của vụ nổ thuốc súng tự chế đang được CA huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra.

Nguyễn Duy