1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

“Cháy” vé tàu trước và sau Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Cho đến thời điểm ngày 27/12, tại ga Quảng Ngãi đã hết vé đi từ TPHCM về Quảng Ngãi vào trước Tết (30/1 - 7/2 dương lịch) và chiều ngược lại sau Tết Nguyên đán (từ 13/2 - 23/2 dương lịch).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Văn Hải - Trưởng Ga Quảng Ngãi - cho biết: “Hiện nay, tại điểm ga Quảng Ngãi, chúng tôi đã bán hết 1.010 vé đi từ TPHCM về Quảng Ngãi. Từ mùng 4 - 14 Tết nguyên đán, nhà ga đã bán ra 3.900 vé đi hướng từ Quảng Ngãi - TPHCM”.
 
“Cháy” vé tàu trước và sau Tết Nguyên đán

 

Số vé bán ra ở điểm ga Quảng Ngãi chiều từ TPHCM về Quảng Ngãi chiếm khoảng 20% tổng lượng vé phục vụ trong dịp tết. Theo đó, giá vé tăng them 3% so với ngày thường.

 

Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, Công ty Vận tải Hành khách Sài Gòn tăng cường tàu phục vụ thời điểm cận Tết trong ngày 8/2 (28 tháng Chạp) và về đến Quảng Ngãi khoảng 11h00 ngày 9/2 (29 tháng Chạp).

 

Các tàu tăng cường cụ thể gồm tàu SH4 (Sài Gòn – Huế), D2 và D4 (Sài Gòn – Đà Nẵng), SK2 (Sài Gòn – Tam Kỳ, Quảng Nam), SQ4 (Sài Gòn – Quảng Ngãi) và SD2 (Sài Gòn – Diêu Trì, Bình Định). Ngoài ra, ngành đường sắt tăng cường duy nhất 1 tàu đi từ Đà Nẵng vào Sài Gòn (tàu D3) vào ngày 15/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán).

 

Đối với xe khách chạy các tuyến đều áp dụng tăng giá chung, các hãng xe chất lượng cao bắt đầu tăng 20% từ giai đoạn đầu tháng Chạp và cuối tháng Giêng, 40% khi hành khách có nhu cầu tăng, đến giai đoạn cao điểm giá vé tăng lên đến 60%.

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong các ngày từ 16 tháng Chạp, các hãng xe khách chất lượng cao hầu hết đã bán hết vé. Tuy nhiên, hành khách vẫn có thể mua được vé với các chuyến xe tăng cường, chủ yếu vào những ngày cận Tết Nguyên đán.

 

Hồng Long