TPHCM:

Cháy nhà trong hẻm, 2 người bỏng nặng

(Dân trí) - Chiều 18/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM khiến 1 căn nhà cấp bốn bị thiệu rụi, 2 nhà bên cạnh cũng bị cháy lan. Vụ hỏa hoạn khiến 2 người đàn ông bị bỏng nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 18/4, người dân sống tại hẻm 474 phát hiện có khói và lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà không số tại hẻm 474 đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân do bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (54 tuổi) làm chủ. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh và cháy lan sang hai ngôi nhà bên cạnh.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ cháy
Hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ cháy

Phát hiện đám cháy, nhiều người đã dùng bình CO2 tại chỗ để dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã điều 6 xe chuyên dụng, cùng hàng chục chiếc sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Các chiến sĩ tiến hành dập lửa
Các chiến sĩ tiến hành dập lửa

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên toàn bộ căn nhà cấp 4 của bà Anh đã bị thiêu rụi. Ngoài ra ngọn lửa còn cháy lan sang hai căn nhà liền kề.

Tại hiện trường, hàng trăm người dân đứng dọc 2 bên đường Lê Văn Quới để quan sát vụ cháy khiến cả đoạn đường này bị tắc nghẽn. Các lực lượng gồm công an phường, bảo vệ dân phố, Cảnh sát giao thông công an quận Bình Tân …phải đứng ra điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường.

Theo ghi nhận ban đầu, đã có 2 người bị thương trong vụ cháy đó là anh Phan Tấn Phát (20 tuổi) và anh Tôn Thất Đính (30 tuổi). Khi xảy ra cháy, cả hai người này đang ở và làm việc bên trong căn nhà của bà Anh.

Căn nhà bà Anh bị thiêu rụi
Căn nhà bà Anh bị thiêu rụi

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thảo Trần