Cháy nhà rông lớn nhất Kon Tum

(Dân trí) - Lúc 15 giờ ngày 9/5 nhà rông Kon Klor (thôn Kon Klor, P.Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bốc cháy dữ dội. Sau gần 1 giờ khống chế, đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên, nhà rông lớn nhất Kon Tum đã bị thiêu rụi, trơ lại bộ khung ngôi nhà.

 
Cháy nhà rông lớn nhất Kon Tum - 1


Cháy nhà rông lớn nhất Kon Tum - 2
Nhà rông bị thiêu trụi, chỉ trơ lại bộ khung

Nhiều người dân thôn Kon Klor cho biết, lúc chiều có 6 học sinh cấp 3 (4 nam, 2 nữ) nhảy rào vào uống rượu trong nhà rông. Khi lửa bốc cháy, 6 học sinh này chạy ra và tổ tự quản đã bắt giữ 2 học sinh và giao cho cảnh sát 113 để điều tra.

 

Nhà Rông Kon Klor được xây dựng và hoàn thành vào năm 2000, được tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận nhà rông văn hoá cấp tỉnh vào năm 2002. Nơi đây được dùng để tổ chức những lễ hội văn hoá lớn của tỉnh.

 

Hiện, Công an Kon Tum đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

 

Tin, ảnh: Đại Hoà