Cháy nhà ở Hà Nội, cả gia đình 4 người tử vong

(Dân trí) - Khoảng 2h30 sáng nay (13/7), một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng, ngõ 205 đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 4 người trong ngôi nhà này tử vong.

Cháy nhà ở Hà Nội, cả gia đình 4 người tử vong - 1


Căn phòng nơi cả 4 nạn nhân ngủ và tử vong trong vụ cháy. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Căn phòng nơi cả 4 nạn nhân ngủ và tử vong trong vụ cháy. (Ảnh: Nguyễn Dương)


Hiện trường vụ cháy được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Liên quan đến vụ cháy trên, sáng nay (13/7), trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 (Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội) xác nhận có vụ cháy xảy ra.

Đại tá Cao thông tin thêm: Đám cháy bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà trên, diện tích cháy khoảng 10m2. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị này đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Chỉ trong vòng 10 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nhưng khi vào bên trong ngôi nhà, lực lượng PCCC bàng hoàng phát hiện có tới 4 người đã tử vong ở tầng 3 (gồm 2 vợ chồng và 2 người con).


Vụ cháy dù được dập tắt khá nhanh nhưng để lại hậu quả hết sức nặng nề. (Ảnh: CTV)

Vụ cháy dù được dập tắt khá nhanh nhưng để lại hậu quả hết sức nặng nề. (Ảnh: CTV)


Ngôi nhà xảy ra cháy nằm trong một con ngõ dài và khá hẹp. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm trong một con ngõ dài và khá hẹp. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Theo Đại tá Cao nhận định, các nạn nhân tử vong là do ngạt khói khí độc.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông Văn Trọng Bộ, chủ nhà (SN 1966), vợ ông Bộ là bà Hoàng Thị Hoa (SN 1968), con trai Văn Trọng Hoàng (SN 1992) và con gái Văn Thảo Nga (SN 2000).

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Dương