Phú Yên:

Cháy lớn thiêu rụi nhà hàng bè nổi và tàu cá ở Vũng Rô

Trung Thi

(Dân trí) - 1 nhà hàng bè nổi và 1 tàu cá ở vịnh Vũng Rô (TX. Đông Hòa, Phú Yên) vừa bị lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 7/3, cung cấp thông tin cho báo chí, đại diện Công an TX. Đông Hòa cho biết, cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm cháy 1 nhà hàng bè nổi và 1 tàu cá ở vịnh Vũng Rô (xã Hòa Quang Nam, TX. Đông Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vụ hoản hoạn xảy ra vào 2h ngày 7/3 tại nhà hàng bè nổi Minh Tố, do anh Nguyễn Văn Tố (trú tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) làm chủ.

Cháy lớn thiêu rụi nhà hàng bè nổi và tàu cá ở Vũng Rô - 1

Nhà hàng bè nổi Minh Tố bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn phần mái tôn.

Khi thấy cháy lớn, người dân địa phương đã dùng nước và các phương tiện chữa cháy khác để dập lửa, nhưng do nhà hàng bè nổi có kết cấu chủ yếu là các vật liệu dễ cháy như gỗ, tre, nhựa… nên dù cố gắng nhưng những ngày chữa cháy không khống chế được "bà hỏa". Ngọn lửa thậm chí còn cháy lan sang một tàu cá của ngư dân đậu gần đó.

Cháy lớn thiêu rụi nhà hàng bè nổi và tàu cá ở Vũng Rô - 2

Một tàu cá nhỏ của ngư dân cũng bị lửa thiêu rụi, thiệt hại nặng.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Về tài sản thì nhà hàng bè nổi Minh Tố bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, chìm sâu xuống biển, chỉ còn phần mái tôn nhô trên mặt nước. Tàu cá của ngư dân Phan Văn Phong (SN 1988, trú ở khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cũng bị hư hại nặng. Ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.