1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Cháy lớn tại công ty điện máy trong ngày tiễn ông Táo

(Dân trí) - Vào khoảng 20h ngày 11/2, Công ty TNHH-TM&DV Điện máy - Điện lạnh Huỳnh Mai (gọi tắt là Cty Huỳnh Mai, đường Hoàng Diệu, phường 2, TP Cà Mau) đã xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ hàng hóa dự trữ bán Tết. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 1 tỷ đồng.

Nhiều người chứng kiến hiện trường cho biết, ban đầu lửa cháy từ bên trong căn nhà hai tầng đã đóng cửa. Sau đó lửa gặp gió lớn nên đã phát cháy dữ dội. Nhân viên của Cty Huỳnh Mai đã nhanh chóng đến mở cửa cùng với người dân dập lửa nhưng không kịp. “Ở tầng 1 và tầng 2 dùng làm kho chứa hàng hóa dễ cháy nên khi ngọn lửa bùng phát đã nhanh chóng tạo thành đám cháy lớn, chúng tôi đành phải bó tay đứng nhìn”, một nhân viên Cty cho biết.

Lực lượng cứu hỏa tích cực chữa cháy.
Lực lượng cứu hỏa tích cực chữa cháy.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Cà Mau điều 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Mãi đến hơn 1 giờ sau đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

Được biết, Cty Huỳnh Mai do bà Cao Huỳnh Mai (ngụ phường 4, TP Cà Mau) làm chủ. Cty này có hai cơ sở và khi vụ cháy xảy, tại cơ sở 2 của Cty (số 1, đường Ngô Quyền) vẫn còn nhiều người.

Nhiều thiết bị, đồ dùng bị cháy rụi.
Nhiều thiết bị, đồ dùng bị cháy rụi.

Nghiêm trọng hơn là ngay cạnh công ty có một dãy nhà dân với với hàng trăm người đang ở và cơ sở kinh doanh gas. Khi phát hiện đám cháy, người dân đã tháo chạy, nhiều người hiếu kỳ cũng kéo đến xem làm cho tình hình hết sức hỗn loạn, gây ách tắt giao thông suốt nhiều giờ liền. “Rất may, đám cháy được khống chế kịp thời, nếu để lây lan qua cơ sở kinh doanh gas thì hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng”, một người thất thần kể lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. 

Tuấn Thanh