Cháy khu nhà bên trong di tích Quốc Tử Giám ở Huế

Dân trí

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 17/8 bên trong một dãy nhà thuộc di tích Quốc Tử Giám nằm trên đường 23 Tháng 8, Kinh thành Huế.

Khu nhà này hiện là trụ sở làm việc và nơi trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế.

Cháy khu nhà bên trong di tích Quốc Tử Giám ở Huế - 1

Hiện trường vụ cháy xảy ra ở dãy nhà bên trong di tích Quốc Tử Giám (Ảnh: H.N)

Theo nhiều nhân chứng, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 14h30 chiều 17/8 ở khu nhà phía bên cánh trái của Di Luân đường, trong đại nội Huế.

Thời điểm ngọn lửa bùng phát, nhân viên bảo tàng đã có mặt, nhanh chóng đưa các hiện vật trưng bày bên trong ra ngoài. Sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Sau một giờ đồng hồ, ngọn lửa được khống chế. Tại hiện trường, một phần hệ thống mái nhà, kèo chịu lực bằng gỗ của khu nhà bị lửa thiêu cháy dẫn đến sụp đổ.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

Quốc Tử Giám là di tích trường đại học duy nhất thời Nguyễn còn tồn tại ở Việt Nam. Di tích Quốc Tử Giám cùng với hệ thống di tích cung đình triều Nguyễn đã được ghi tên vào danh mục Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1993.

An Thường