Đồng Nai:

Cháy gần 1 ngày, cơ sở sản xuất lốp xe bị thiêu rụi

(Dân trí) - Đến sáng 23/3, đám cháy tại cơ sở sản xuất vỏ xe giữa rừng tràm thuộc khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xảy ra lúc 11h trưa 22/3, vẫn còn hừng hực lửa.

Trước đó, vào thời điểm trên một ngọn lửa bùng phát tại lò than đốt vỏ xe. Do xảy ra vào buổi trưa, hanh nắng, nên đám cháy nhanh chóng lan vào bãi chứa vỏ xe và bùng phát thành đám cháy lớn với diện tích khoảng 1.000m2.

Một bạn đọc của Dân trí cho biết: “Chúng tôi đứng ở trung tâm thành phố Biên Hoà, cách đám cháy hơn 10km nhưng vẫn thấy vệt khói ngùn ngụt bốc lên trời kéo dài cả km”.
 
Cháy gần 1 ngày, cơ sở sản xuất lốp xe bị thiêu rụi - 1

Lực lượng chữa cháy đang tiếp cận đám cháy để khống chế ngọn lửa (Ảnh: CTV)

Do đây là cơ sở sản xuất vỏ xe nên lửa bén nhanh, khói đen và mùi cao su cháy khét lẹt. Nhiều vành lưới B40, cột điện, cây tràm cũng bị cháy sém.

Nhận được tin báo, Sở cảnh sát PCCC công an tỉnh Đồng Nai đã huy động 13 xe chữa cháy với 50 cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu tại hiện trường. Tuy nhiên, do quá nhiều lớp vỏ xe xếp chồng lên nhau, và nguồn nước chữa cháy ở tít trong khu vực rừng phòng hộ nên công tác tiếp cận và khống chế ngọn lửa rất khó khăn.

Trong lúc đó, các công nhân đã di chuyển được khoảng 40 thùng dầu DO ra khỏi hiện trường.
 
Cháy gần 1 ngày, cơ sở sản xuất lốp xe bị thiêu rụi - 2

Toàn cảnh hiện trường vụ cháy (Ảnh: CTV)

Ông Tống Thanh Đa - Chủ tịch phường Long Bình cho biết, cơ sở sản xuất vỏ xe này là chi nhánh của công ty Duy Chiến có trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình. Mặc dù đã bị cảnh sát môi trường tỉnh xử lý hành chính về hành vi gây ô nhiễm môi trường và bị người dân phản ảnh nhiều, nhưng cơ sở này vẫn thường xuyên đốt vỏ xe gây ô nhiễm. Cách đây 4 ngày, phường Long Bình đã có văn bản đề nghị UBND TP. Biên Hòa đình chỉ hoạt động cơ sở này.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được thiệt hại.

Công Quang