Đà Nẵng:

Cháy dữ dội tại công ty sơn, 10 tỉ đồng hóa thành tro

(Dân trí) - Vụ cháy bắt đầu xảy ra khoảng 10h30 ở đường Kinh Dương Vương (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tại kho chứa sơn của Công ty Thành Hoàng Châu. Đến 14h15, đám cháy cơ bản được dập tắt, gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Sau gần 4 giờ dập lửa với sự nỗ lực của hàng trăm chiến sĩ cảnh sát PCCC và gần 30 xe cứu hỏa, khoảng 14h15, đám cháy dữ dội tại kho sơn của Công ty Thành Hoàng Châu đã cơ bản được dập tắt.

Hầu như gần 700 thùng sơn bên trong đã bị cháy hoàn toàn. Ngoài ra, một chiếc ô tô tải nhỏ của công ty cũng bị cháy ở phần đầu. Trong quá trình cháy, nhiều thùng sơn phát nổ lớn. Theo Giám đốc điều hành Công ty Thành Hoàng Châu, ước tính thiệt hại của vụ cháy vào khoảng gần 10 tỉ đồng. Rất may vụ cháy không có thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Đến 14h15, đám cháy đã được khống chế
Đến 14h15, đám cháy đã được khống chế

Ước tính thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng hàng hóa
Ước tính thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng hàng hóa
Một chiếc xe tải nhỏ của công ty cũng bị cháy.
Một chiếc xe tải nhỏ của công ty cũng bị cháy.
Đám cháy xảy ra ở công ty sơn
Đám cháy xảy ra ở công ty sơn

12h30,

12h30, Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng huy động hoảng 30 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tham gia chữa cháy.

Xe chữa cháy và lực lượng cứu hỏa được tăng cường

Xe chữa cháy và lực lượng cứu hỏa được tăng cường

Người dân hiếu kỳ tập trung xem đám cháy
Người dân hiếu kỳ tập trung xem đám cháy
Bên trong, hàng trăm thùng sơn đang bốc cháy dữ dội

Bên trong, hàng trăm thùng sơn đang bốc cháy dữ dội
Bên trong, hàng trăm thùng sơn đang bốc cháy dữ dội
Hai tiếng đồng hồ sau khi xảy ra cháy, lửa vẫn bốc ngùn ngụt.

Hai tiếng đồng hồ sau khi xảy ra cháy, lửa vẫn bốc ngùn ngụt.
Hai tiếng đồng hồ sau khi xảy ra cháy, lửa vẫn bốc ngùn ngụt.
Hai tiếng đồng hồ sau khi xảy ra cháy, lửa vẫn bốc ngùn ngụt.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch quận Liên Chiểu cũng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, khi bắt đầu xảy ra vụ cháy, các công nhân đã kịp chạy thoát ra ngoài nên không có thương vong về người.

Các chiến sĩ tiếp cận cửa chính của kho sơn. Bên trong trần của kho đã bị sập

Các chiến sĩ tiếp cận cửa chính của kho sơn. Bên trong trần của kho đã bị sập

Các chiến sĩ tiếp cận cửa chính của kho sơn. Bên trong trần của kho đã bị sập

Do kho sơn ở gần nhà dân nên khi xảy ra cháy, cơ quan chức năng cùng người dân di chuyển đồ đạc ở các ngôi nhà lân cận ra xa.

Tại hiện trường vụ cháy, ông Ngô Quang Hoàng – Giám đốc điều hành Công ty Thành Hoàng Châu – cho biết, công ty mới nhập hàng về nên ước tính vụ cháy thiệt hại gần 10 tỉ đồng.

Theo quan sát của PV Dân trí tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ kho đựng sơn rộng chừng 800m2. Ngọn lửa bốc cao, khói đen bao trùm cả một khu vực rộng lớn.

Nhận được tin báo cháy, gần 10 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ của Đội cảnh sát PCCC quận Liên Chiểu và Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã tiếp cận hiện trường vụ cháy. Tuy nhiên, do kho sơn chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ, lửa quá dữ dội nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Lúc 12h10, do sức nóng của lửa nên các bức tường của nhà kho bắt đầu nứt và đổ sập. Lửa hoành hành như lò “hỏa diệm sơn”, không xe chữa cháy nào có thể tiếp cận gần hiện trường.

PV Dân trí đang có mặt tại hiện trường và tiếp tục cập nhật tin tức vụ cháy.

Một số hình ảnh từ hiện trường:

Sử dụng xe thang để tiếp cận đám cháy
Sử dụng xe thang để tiếp cận đám cháy

K.Hồng-C.Bính

K.Hồng-C.Bính

K.Hồng-C.Bính

K.Hồng-C.Bính

K.Hồng-C.Bính

K.Hồng-C.Bính