Cháy dữ dội tại bãi rác lớn nhất Đà Nẵng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Tối 13/6, lực lượng chữa cháy vẫn đang tiếp tục phun nước, cách ly chống cháy lan và theo dõi sát tình hình vụ cháy xảy ra tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Trước đó, vào khoảng 13h30 cùng ngày, tại hố rác số 2 của bãi rác Khánh Sơn xuất hiện khói bốc lên.

Sau khi phát hiện sự việc, Xí nghiệp Quản lý bãi và xử lý chất thải bãi rác Khánh Sơn đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ để phun nước chữa cháy, tránh lây lan ra khu vực xung quanh. Tuy nhiên, tại thời điểm trên có gió lớn nên lửa bùng cháy lan rộng.

Trước tình hình trên, Xí nghiệp Quản lý bãi và xử lý chất thải bãi rác Khánh Sơn đã thông báo cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cứu hộ cứu nạn (CHCN) của thành phố.

Cháy dữ dội tại bãi rác lớn nhất Đà Nẵng - 1

Cháy lớn xảy ra tại bãi rác Khánh Sơn từ chiều 13/6.

Cháy dữ dội tại bãi rác lớn nhất Đà Nẵng - 2

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa tại bãi rác Khánh Sơn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC-CHCN  thuộc Công an TP Đà Nẵng điều hàng chục xe chữa cháy, cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, lượng rác thải lớn, đám cháy bùng mạnh, khói độc tỏa ra nhiều khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ phải chia nhiều hướng phun nước để khống chế lửa lan nhanh.

Cháy dữ dội tại bãi rác lớn nhất Đà Nẵng - 3

Đám cháy khiến khói mù mịt một vùng trời.

Cháy dữ dội tại bãi rác lớn nhất Đà Nẵng - 4

Ước tính, đám cháy có diện tích khoảng 2.000m2.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo, phối hợp các lực lượng triển khai các giải pháp chữa cháy.

Đến tối, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cháy trở lại nên lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước, chống cháy lan.

Cháy dữ dội tại bãi rác lớn nhất Đà Nẵng - 5

Diện tích tháo dỡ bạt để cách ly đám cháy khoảng 3.000m2.

Ước tính, đám cháy có diện tích khoảng 2.000 m2, diện tích tháo dỡ bạt để cách ly đám cháy khoảng 3.000 m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã cháy và hư hỏng diện tích bạt phủ phía trên.