Quảng Nam:

Cháy chợ trong đêm, thiệt hại hàng tỉ đồng

(Dân trí) - Vụ cháy bắt đầu xảy ra khoảng gần 22h tối qua, 11/6, đến gần 24h mới cơ bản được khống chế. Nhiều ki-ốt trong chợ và nhà dân đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Sáng nay 12/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Cư – Phó Chủ tịch xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, ngọn lửa bùng phát khoảng gần 22h từ ngôi nhà kiêm ki-ốt bán hàng của ông Nguyễn Sáu tại khu vực chợ Phú Thuận (thôn Phú Thuận, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Cháy chợ trong đêm, thiệt hại hàng tỉ đồng - 1

Lúc này vợ chồng ông Sáu đã đóng cửa ki-ốt đi về nhà, không có ai trông coi nên chỉ ít phút sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội và cháy lan sang các ki-ốt bên cạnh khiến các tiểu thương không kịp trở tay.

Hiện trường vụ hỏa hoạn trong đêm
Hiện trường vụ hỏa hoạn trong đêm

Vụ hỏa hoạn khiến khu chợ Phú Thuận náo loạn. Một số người dân đã phá cửa, tri hô dập lửa nhưng do ngọn lửa đã bùng phát mạnh nên việc cứu chữa của người dân không hiệu quả.

Nhận được tin báo của người dân, 3 xe PCCC đã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do quãng đường di chuyển từ TP Hội An đến hiện trường khá xa và tuyến đường đang thi công nên phải mất khá nhiều thời gian, lực lượng PCCC mới tiếp cận được hiện trường.

Cháy chợ trong đêm, thiệt hại hàng tỉ đồng - 3

Có khoảng 50 chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp gồm lực lượng PCCC của Công an tỉnh, Công an huyện Đại Lộc, lực lượng cơ động tại địa phương cùng với khoảng 400 người dân đã tham gia dập lửa.

Theo người dân, vì chiều ngày 11/6, khu vực này có mưa và mất điện nên một số tiểu thương đóng cửa ki-ốt để về nhà nghỉ sớm. Đến tối, khi có điện lại thì đám cháy bùng phát. Sau khi nghe tin báo và quay lại, ông Nguyễn Sáu thấy ngọn lửa thiêu rụi ki-ốt của mình đã ngất xỉu tại chỗ.

Vụ hỏa hoạn khiến các tiểu thương bị thiệt hại nặng nề
Vụ hỏa hoạn khiến các tiểu thương bị thiệt hại nặng nề

Còn ông Nguyễn Ba (SN 1960, tiểu thương chợ Phú Thuận) cho biết, khi phát hiện ngọn lửa phát ra từ ki-ốt của ông Sáu, do ki-ốt đã khóa cửa, người dân không thể dập lửa kịp thời và chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cháy lan sang nhà ông cùng một nhà khác.

Đến 0 giờ ngày 12/6, đám cháy cơ bản đã được không chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng hầu hết số hàng hóa trong các ki-ốt đã bị thiêu rụi.

Phó Chủ tịch xã Đại Thắng cho hay, vụ cháy đã làm bà con tiểu thương thiệt hại hàng tỷ đồng. Để hỗ trợ người dân, lãnh đạo xã sẽ họp bàn và đưa ra phương án giải quyết.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính