Nghệ An:

Cháy chợ kinh hoàng, tiểu thương cuống cuồng di dời tài sản

(Dân trí) - Xuất phát từ cửa hàng bán vàng mã, đám cháy sau đó lan ra nhiều ki-ốt trong chợ xã Thượng Sơn (Đô Lương, Nghệ An).

Vụ cháy chợ xảy ra vào khoảng 17h ngày 21/6 tại chợ xã Thượng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Vào thời gian trên, người dân phát hiện đám cháy bắt nguồn từ ki-ốt bán vàng mã của một người dân trong chợ xã Thượng Sơn. Dù người dân đã phát hiện sớm và lấy nước dập nhưng do bên trong toàn hàng dễ bắt lửa nên người dân không thể khống chế đám cháy.

Cháy chợ kinh hoàng, tiểu thương cuống cuồng di dời tài sản - 1

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng.

Ngọn lửa sau đó lây lan sang nhiều ki-ốt cạnh bên. Nhiều chủ hàng đã hô hoán người nhờ di dời tài sản ra ngoài đồng thời gọi lực lượng cảnh sát chữa cháy.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 5 đã điều 4 xe chữa cháy cùng 30 chiến sỹ đến hiện trường phun nước dập lửa. Hàng chục cán bộ chiến sỹ công an huyện cùng nhiều lực lượng dân quân tự vệ xã Thượng Sơn và người dân đã phối hợp đến hiện trường di dời tài sản và dập lửa giúp tiểu thương.

Cháy chợ kinh hoàng, tiểu thương cuống cuồng di dời tài sản - 2

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Đến hơn 18h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế thành công. Theo thống kê ban đầu, đám cháy đã thiêu rụi khoảng gần 10 ki-ốt trong chợ. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cháy chợ kinh hoàng, tiểu thương cuống cuồng di dời tài sản - 3
Cháy chợ kinh hoàng, tiểu thương cuống cuồng di dời tài sản - 4

Người dân di dời tài sản ra ngoài.

Cháy chợ kinh hoàng, tiểu thương cuống cuồng di dời tài sản - 5

Người dân cùng tham gia hỗ trợ dập lửa giúp các tiểu thương.

Cháy chợ kinh hoàng, tiểu thương cuống cuồng di dời tài sản - 6
Cháy chợ kinh hoàng, tiểu thương cuống cuồng di dời tài sản - 7
Cháy chợ kinh hoàng, tiểu thương cuống cuồng di dời tài sản - 8

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy