Quảng Ngãi:

Cháu bé câm điếc chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Bị câm điếc từ nhỏ nhưng cháu bé Nguyễn Thị Hồng Vân vẫn tới trường và học giỏi. Khi đang chuẩn bị lên lớp 1 thì cháu gặp tai nạn chết đuối thương tâm.

Chiều ngày 29/5, người dân phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thị Hồng Vân (6 tuổi, ngụ xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi), học sinh trường mầm non An Vĩnh, nằm trên bãi đá ngầm cách bờ khoảng 50m.
Khu vực cháu Vân bị đuối nước khi hái rong biển.

Khu vực cháu Vân bị đuối nước khi hái rong biển.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - ba cháu Vân - cho biết: “Khoảng 13h30 hôm qua, cháu xin tôi cho đi hái rong biển cùng bạn, vì cháu đã nghỉ hè nên tôi đồng ý. Đến 15h không thấy cháu trở về, tôi ra khu vực cháu hay hái rong biển thì đau đớn nhận tin cháu bị đuối nước”.

Được biết, cháu Nguyễn Thị Hồng Vân bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, mang chứng bệnh câm điếc. Cha mẹ cháu Vân mưu sinh nghề buôn bán nhỏ lẻ trong ngõ hẻm, kinh tế khó khăn.

Hồng Long