Quảng Trị:

Cháu bé 6 tuổi tử vong dưới suối

(Dân trí) - Trong cùng một ngày, trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 2 vụ đuối nước, khiến 2 nạn nhân tử vong.

Ngày 26/9, UBND huyện Hướng Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là một cháu bé 6 tuổi và nam thanh niên.

Trước đó, vào chiều ngày 25/9, cháu Hồ Văn Đ. (6 tuổi, trú tại thôn Úp Ly 2, xã Thuận) đi tắm suối nhưng không may bị sảy chân. Đến khi gia đình phát hiện ra sự việc thì cháu đã tử vong.

 

Đoạn sông anh Phúc bị đuối nước
Đoạn sông anh Phúc bị đuối nước

Cùng ngày, người dân địa phương cũng đã tìm thấy và vớt được thi thể anh Lê Phúc (SN 1994, trú tại thôn Long Thuận, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa).

Được biết, anh này cùng mẹ sang biên giới giáp Lào để thu hoạch chuối. Khi anh Phúc qua sông Sê Pôn để trở về nhà thì thuyền bị trôi. Anh Phúc nhảy xuống sông để giữ thuyền nhưng không may bị cuốn theo dòng nước và tử vong.

Hiện gia đình 2 nạn nhân nói trên đang tổ chức lo hậu sự cho người thân. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng các gia đình có người chết đuối.

Đ. Đức