Cháu bé 6 tuổi thoát chết thần kỳ trong chiếc xe con bị "vò nát"

(Dân trí) - Cháu bé 6 tuổi đi cùng người thân đã thoát chết một cách thần kỳ trong chiếc xe con bị xe tải “vò nát”. Cả 3 người lớn ngồi cùng cháu trong xe con đều tử vong.

Ngày 5/6, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, cháu Đỗ Minh N. (SN 2014) - nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 4/6, đã dần ổn định sức khỏe.

Theo bác sĩ Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và vết thương không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Cháu bé 6 tuổi thoát chết thần kỳ trong chiếc xe con bị vò nát - 1
Cháu bé 6 tuổi thoát chết thần kỳ trong chiếc xe con bị xe tải "vò nát".

Hiện bệnh nhi đã ổn định trở lại và đã ăn uống được. Cháu chỉ bị rạn xương thái dương bên trái. Bệnh nhi đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát tình hình sức khỏe tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng hơn 10h30 trưa 4/6, tại tỉnh lộ 506 đoạn nút giao cắt giữa đường Nghi Sơn - Sao Vàng với đường liên huyện, thuộc địa phận xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Xe ô tô tải BKS 36C-171.15 (thuộc Công ty TNHH MTV Vận tải Bình Xuân, thị trấn Nông Cống) do anh Lương Văn Lâm (SN 1985, trú tại xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa) điều khiển, đã đâm vào xe ô tô con BKS 36A-468.94, cuốn xe con đi rồi lật đè nát xe con.

Xe con do anh Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, trú tại Triệu Sơn) điều khiển; trên xe chở bà Lê Thị Bình, chị Nguyễn Thị Út Huê và cháu Đỗ Minh N. (con chị Huê).

Vụ tai nạn đã khiến bà Bình, chị Huê và tài xế Hoàn tử vong tại chỗ. Riêng cháu Đỗ Minh N. bị thương, được người dân cứu hộ và đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo người dân địa phương, thời điểm gặp nạn, bà Bình được con gái và cháu ngoại đưa đi khám bệnh ở thành phố Thanh Hóa. Khi về cách nhà chỉ chưa đầy 50m thì gặp nạn.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thu, Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Triệu Sơn, sau khi chiếc xe tải được di dời, lực lượng CSGT cùng người dân đã phải dùng xà beng, xẻng để cào lớp đất, đá đang phủ trên xe con. Tiếp đó, dùng cẩu kéo nắp chiếc xe biến dạng để đưa từng nạn nhân ra ngoài.

Bên trong chiếc xe con bẹp dúm, 3 người lớn đều đã tử vong. Riêng cháu N. được phát hiện nằm dưới khe để chân ở hàng ghế sau và đã thoát chết một cách kỳ diệu.

Cháu bé 6 tuổi thoát chết thần kỳ trong chiếc xe con bị vò nát - 2

Cháu bé thoát chết nhờ nằm dưới khe để chân ở hàng ghế sau.

Cũng theo thông tin từ Đội CSGT Công an huyện Triệu Sơn, bước đầu kiểm tra, test ma túy và nồng độ cồn cho thấy tài xế Lương Văn Lâm không vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô tải BKS 36C-171.15 kiểm định gần nhất ngày 4/6/2019, có hạn kiểm định đến hết ngày 3/6/2020.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu tỉnh Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm vi phạm.

Người dân địa phương phản ánh, tại nút giao thông trên chưa có tín hiệu cảnh báo. Cũng tại vị trí này, khoảng một tuần trước đã xảy ra tai nạn giao thông.

Trần Lê