1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Cháu bé 6 tuổi đâm chị gái trọng thương

(Dân trí) - Bị chị gái mắng, cháu Mùa Bá Phử 6 tuổi, ở bản Lữ Thành, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực trái chị gái, khiến em này bị thương nặng.

Chiều 21/8, vợ chồng anh Mùa Vả Rê ở đi làm rẫy nên dặn con là Mùa Y Chia (9 tuổi) và Mùa Bá Phử (6 tuổi) ở nhà trông các em nhỏ. Do Phử mải chơi nên Chia buông lời trách móc là không chịu trông các em.

 

Sau khi mắng em, Y Chia lên giường nằm nghỉ. Còn Bá Phử, bực tức vì bị chị mắng, đã chạy xuống bếp lấy con dao nhỏ chạy lên nhà đâm thẳng vào ngực trái Y Chia.

 

Ngay sau đó, Y Chia đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Tại đây các y bác sỹ chẩn đoán là vết đâm không trúng tim nhưng đi quá sâu vào phổi, bệnh nhân mất rất nhiều máu, nếu để lâu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hiện Y Chia đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh điều trị.

 

Đặng Nguyên Nghĩa