Chấp nhận đơn từ chức của Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt

(Dân trí) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa chấp thuận cho ông Trần Ngọc Thành từ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) theo nguyện vọng, từ ngày 16/12/2016. Cùng đó, Bộ GTVT phân công ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ GTVT phụ trách Hội đồng thành viên ĐSVN từ ngày 16/12.


Ông Trần Ngọc Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên ĐSVN xin từ chức và nghỉ hưu sớm 4 năm, Bộ GTVT đã chấp thuận miễn chức.

Ông Trần Ngọc Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên ĐSVN xin từ chức và nghỉ hưu sớm 4 năm, Bộ GTVT đã chấp thuận miễn chức.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2016, Bộ GTVT dự kiến luân chuyển, điều động ông Trần Ngọc Thành từ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên ĐSVN sang giữ chức Vụ trưởng, Phó trưởng Ban Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm lụt bão.

Với vị trí luân chuyển dự kiến, ông Trần Ngọc Thành sau đó đã có gửi đơn gửi Bộ GTVT, Hội đồng thành viên ĐSVN xin từ chức Chủ tịch Tổng Công ty và nghỉ hưu trước 4 năm.

Mới đây, Ban cán sự đảng Bộ GTVT đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên ĐSVN đối với ông Thành kể từ ngày 16/12/2016. Ban cán sự Đảng Bộ GTVT cũng thống nhất phân công Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kiêm nhiệm chức vụ này từ ngày 16/12/2016 cho đến khi có nhân sự mới.

Ông Trần Ngọc Thành sinh năm 1960, được Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vào tháng 4/2013 khi đang làm Vụ trưởng Vụ Vận tải.

C.N.Q