Hà Tĩnh:

Chập điện gây hoả hoạn, một gia đình tá hoả vì suýt mất nhà, mất Tết

(Dân trí) - Chiều ngày 11/2, một lãnh đạo phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn do chập điện.

Theo đó, vào khoảng 7h45’ ngày 11/2, vụ hoả hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng của ông Nguyễn Đ. T. ở phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh.

Ngọn lửa bốc nghi ngút từ tầng 2 ngôi nhà của ông T.
Ngọn lửa bốc nghi ngút từ tầng 2 ngôi nhà của ông T.

Vào thời điểm nói trên, ngọn lửa bốc lên từ tầng 2 của nhà ông T. thiêu cháy nhiều vật dụng, đồ đạc của gia đình. Khi khói bốc lên nghi ngút, người đi đường phát hiện được, thông báo cho chủ nhà, sau đó mới triển khai các biện pháp chữa cháy và báo cho lực lượng PCCC.


Nhiều người dân hỗ trợ gia đình ông T. khiêng vật dụng, tài sản ra khỏi ngôi nhà bốc cháy.

Nhiều người dân hỗ trợ gia đình ông T. khiêng vật dụng, tài sản ra khỏi ngôi nhà bốc cháy.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC &CHCN KKT Vũng Áng (Phòng Cảnh sát PCCC &CHCN Công an tỉnh) đã tức tốc điều 1 xe cứu hỏa cùng nhiều lính cứu hoả có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Sau hơn 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hoả hoạn ngày cuối năm, giáp Tết được xác định là do chập điện ở khu vực tầng 2 ngôi nhà. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện chưa thể thống kê chính xác thiệt hại về tài sản.

Hà Phương