Chân dung tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 45 tuổi

Thế Kha

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Cường, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sáng 16/11, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chân dung tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 45 tuổi - 1

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Cường (Ảnh: Hải Thái).

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng của Thanh tra Chính phủ nói riêng, ngành thanh tra nói chung trong bối cảnh toàn ngành đã và đang gấp rút nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao năm 2023.

Đến nay, cơ quan này đã kiện toàn đủ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Ông Phong mong muốn, thời gian tới Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cần thể hiện lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn nhiệt huyết với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt với công việc, nhiệm vụ mới.

Đồng thời, tân Phó Tổng Thanh tra phải đồng lòng, đồng sức, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Nội vụ… đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Ông Cường khẳng định sẽ nguyện nỗ lực phấn đấu hết mình, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Chân dung tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 45 tuổi - 2

Tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường (Ảnh: Hải Thái).

Ông Nguyễn Văn Cường cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Thanh tra Chính phủ để cùng gánh vác sứ mệnh lớn lao của ngành, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

"Tôi nhận thấy mình rất vinh dự và may mắn được về nhận công tác trong một cơ quan giàu truyền thống như Thanh tra Chính phủ và nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, tự hào những cũng là trách nhiệm lớn lao bởi công tác thanh tra là công việc khó, nhạy cảm và mang trọng trách lớn trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đặc biệt là trong giai đoạn Đảng ta đang đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để phát triển đất nước", tân Phó Tổng Thanh tra nói.

Ông Nguyễn Văn Cường năm nay 45 tuổi, là cán bộ được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ Tiến sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Báo chí, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong suốt quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Cường đã trải qua nhiều vị trí, trong các lĩnh vực khác nhau tại Văn phòng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Quốc hội như: Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp; Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Từ tháng 9/2021 đến trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, hưởng lương, chế độ, hệ số phụ cấp chức vụ 1.30, tương đương Thứ trưởng.

Thanh tra Chính phủ hiện do ông Đoàn Hồng Phong làm Tổng Thanh tra. 5 Phó Tổng thanh tra là các ông Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Dương Quốc Huy, Lê Sỹ Bảy và Nguyễn Văn Cường.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định.