Hà Nội:

Chán đời, nam thanh niên lên cầu Chương Dương... “hóng mát”

(Dân trí) - Phát hiện nam thanh niên đầu trọc ngồi vắt vẻo trên lan can cầu Chương Dương, nhiều người đi đường cho rằng thanh niên này định nhảy cầu tự tử. Dòng phương tiện lưu thông trên cầu Chương Dương chậm lại, gây tắc nghẽn.

Vụ việc xảy ra khoảng 18h ngày 2/7, tại khu vực giữa cầu Chương Dương, chiều từ nội thành sang Gia Lâm.

Thời điểm trên, cầu Chương Dương đột nhiên tắc nghẽn, dòng xe phải nhích từng mét. Nguyên nhân sự việc được làm rõ là tại khu vực giữa cầu, dòng xe bị ùn ứ do một nam thanh niên đầu trọc ngồi vắt vẻo trên lan can cầu, có vẻ như muốn tự tử.

Nam thanh niên chán đời được các chiến sỹ CSGT đưa xuống khỏi lan can cầu.

Nam thanh niên chán đời được các chiến sỹ CSGT đưa xuống khỏi lan can cầu.

Theo nhiều người đi đường qua khu vực trên, nam thanh niên dáng vẻ ngổ ngáo nhưng vẻ mặt sầu thảm cứ đăm chiêu nhìn xuống dòng nước không rõ mục đích gì. Nhiều người còn nhận ra thanh niên trên là đối tượng từng có 2 tiền án ở khu vực Bạch Mai rất ham cờ bạc. Một sống người nhận định, do thua độ bóng đá nên thanh niên trên tìm cách lên cầu Chương Dương tự tử.

Nhận được tin báo, Thiếu úy Phạm Quang Minh (Đội CSGT số 5) cùng anh Khúc Văn Tửu (tổ bảo vệ cầu) từ chốt CSGT phía Nam đã chạy về chốt phía Bắc để tiếp cận khu vực thanh niên trên đang ngồi. Thiếu úy Phạm Đức Ngọc (Đội CSGT 1) cũng đi bộ ngược dòng xe để tiếp cận nơi thanh niên trên đang ngồi vắt vẻo.

Nhân lúc nam thanh niên trên không để ý, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, giằng tay đưa thanh niên trên từ lan can cầu xuống đất an toàn. Vụ việc diễn ra nhanh chóng khiến nhiều người đi đường nhầm tưởng về việc bắt giữ đối tượng giang hồ cộm cán.

Tại chốt giao thông phía Bắc cầu Chương Dương, danh tính thanh niên trên được làm rõ là Vũ H.A. (SN 1975, ở Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), từng có 2 tiền án và hiện tại không nghề nghiệp. H.A. cho biết do chán đời nên tìm đến cầu Chương Dương, trèo qua lan can cầu để… “hóng mát”.

Sau khi được tổ công tác giải thích về việc đã có biển báo cấm phương tiện thô sơ và người đi bộ qua cầu Chương Dương, H.A. đã tự giác viết bản kiểm điểm nhận thức rõ hành vi của mình gây mất trật tự xã hội và hứa không tái phạm lên cầu “hóng gió” theo cách gây hoảng loạn cho nhiều người như đã làm.

Tiến Nguyên