1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Chấn chỉnh việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm

(Dân trí) - Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản chấn chỉnh việc tìm kiếm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm. Đây là vấn đề đang được dư luận cả nước hết sức quan tâm.

Việc làm này của tỉnh Nghệ An là nhằm kịp thời khắc phục những bất cập trong việc tìm kiếm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tại văn bản số 4486, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Uỷ ban nhân dân các địa phương trong tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm cần phải được kiểm chứng bằng phương pháp khoa học (giám định ADN) mới có kết quả chính xác.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh phải tăng cường công tác quản lý nhà nước (hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật) đối với các điểm tìm kiếm mộ liệt sĩ đang hoạt động, không để phát sinh thêm các điểm tìm kiếm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp có hành vi vi phạm (về giá cả, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ), thông tin sai sự thật, giả danh ngoại cảm để thu lợi bất chính.
 
Chấn chỉnh việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm - 1
Nhiều nơi ở Nghệ An nở rộ "phong trào" tìm kiếm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm (Ảnh: P.S)
 
Nghệ An là một trong những địa phương xuất hiện nhiều nhất các trung tâm tìm kiếm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm. Gần đây trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục xuất hiện thêm một số điểm tự phát về dịch vụ này, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống tinh thần và vật chất của thân nhân gia đình liệt sĩ. Một số người thân của gia đình liệt sĩ sau khi đi tìm hài cốt liệt sĩ đã bị bệnh tâm thần phải vào bệnh viện để điều trị.
 
Trước đó, ngày 24/5/2011, UBND tỉnh đã tổ chức họp các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh để xem xét việc tìm mộ bằng phương pháp tâm linh. Sở LĐ-TB&XH đã có Công văn số 566/NCC ngày 4/5/2011, gửi các địa phương: "Về việc quản lý phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang"; Công văn số 770/NCC ngày 1/6/2011: "Tổng hợp tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp tâm linh"; Công văn số 790/LĐTBXH/NCC ngày 6/6/2011: "Về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động các trung tâm tìm kiếm mộ liệt sĩ bằng phương pháp tâm linh";
 
Công văn số 844/LĐTBXH-NCC ngày 17/6/2011: "Về việc kiểm tra các trung tâm tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp tâm linh" và Công văn số 865/LĐTBXH-NCC: Báo cáo tình hình tìm kiếm mộ liệt sĩ bằng phương pháp tâm linh trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và phương hướng chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát việc cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ an táng trong nghĩa trang. Nắm bắt tình hình diễn biến và chấn chỉnh các điểm tìm mộ. Hoạt động tìm mộ phải tuân thủ các quy định của pháp luật và xác định năng lực người thực hiện dùng phương pháp ngoại cảm. Đồng thời xem xét, khuyến khích và hỗ trợ một phần kinh phí cho một số trường hợp có nguyện vọng giám định ADN.

Nguyễn Duy