Chậm GPMB dự án quốc lộ 1 sẽ bị phê bình trước Thủ tướng

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) với Dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

Tại Hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng báo cáo Chính phủ về các dự án trên, trong đó nhấn mạnh đến sự chậm trễ về công tác GPMB của dự án.

Bộ trưởng Thăng cho hay, đến nay chỉ có 3 tỉnh là Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh đã GPMB được trên 40%, còn lại các địa phương chủ yếu đang kiểm đếm, áp giá, lập phương án tổng thể và chi tiết. Nhiều tỉnh còn chưa phê duyệt phương án GPMB tổng thể để làm thủ tục giao kế hoạch ứng vốn. Hiện hầu hết các địa phương không đủ hoặc không bố trí được ngân sách để cân đối vốn xây dựng các khu tái định cư. Cùng với đó, việc chậm tạm ứng vốn cho các địa phương dẫn đến thời điểm chi trả cho dân chậm so với thời điểm áp giá đền bù.

Công tác GPMB cho Dự án QL1 va QL14 đang được đưa vào tầm ngắm 

Công tác GPMB cho Dự án QL1 va QL14 đang được đưa vào "tầm ngắm" (ảnh minh họa)

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Sỹ Danh - Thứ trưởng Bộ Tài chính - cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ứng trước 5.000 tỷ đồng phục vụ cho việc GPMB của 2 dự án này. “Tuy nhiên, để tìm nguồn giải quyết cho các địa phương ứng trước 5.000 tỷ là cả một câu chuyện không phải đơn giản” - ông Danh nói.

Ông Danh cũng nhìn nhận, việc thiếu tiền để tái định cư cho người dân 2 dự án Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 sẽ gây khó khăn cho công tác GPMB của các địa phương. Do đó, Bộ Tài chính sẽ đề nghị Chính phủ tính phương án hỗ trợ khó khăn một phần cho một số tỉnh dựa trên phương án GPMB được Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Tài chính phải đảm bảo vốn cho các địa phương thực hiện công tác GPMB, đặc biệt là các dự án tái định cư của Dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1.

Về phía các địa phương có dự án đi qua, ngoài khó khăn về tài chính, việc ban hành giá đất chậm cũng đang gây khó khăn cho công tác GPMB. Tại các vị trí giáp ranh có sự chênh lệch giá đền bù giữa địa phương này với địa phương khác dẫn đến việc người dân khúc mắc, khiếu kiện nhưng chưa được giải quyết dứt điểm…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bí thư và Chủ tịch các địa phương phải xuống tận cơ sở để vận động nhân dân và giải quyết kịp thời các vướng mắc.

“Địa phương nào không làm tốt công tác GPMB sẽ bị phê bình trước Thủ tướng, đơn vị thi công nào có mặt bằng không làm được, thi công chậm trễ Bộ GTVT thu hồi ngay giấy phép thi công” - Phó Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong năm 2013 (chậm nhất là sang quý I/2014 - PV) các địa phương phải cơ bản hoàn thành GPMG cho Dự án Đầu tư mở rộng Quốc lộ 1.

C.N.Q