1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Cha tử vong, 3 con nhỏ nhập viện trong vụ tai nạn ngày cuối năm

(Dân trí) - Trong 2 ngày cuối năm, tại huyện Ia Grai và Chư Păh (Gia Lai) đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết và 4 người bị thương. Trong đó có 4 nạn nhân là cha con.

Vào khoảng 23h ngày 7/2, anh Yuch (16 tuổi, trú làng Châm, Ia Grang) điều khiển xe máy mang BKS 81V1-144.10 lưu thông qua địa bàn xã Ia Tô, Ia Grai, chở theo sau một bé trai sinh năm 2002. Khi xe đi đến đoạn đường cua, anh Yuch đã không làm chủ được tốc độ, khiến xe tự ngã và trượt dài 24m, tông vào một cây si bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do anh Yuch tự gây ra
Hiện trường vụ tai nạn giao thông do anh Yuch tự gây ra

Vụ tai nạn khiến anh Yuch tử vong tại chỗ, cháu trai trên xe bị thương nặng.

Theo người dân địa phương, khúc cua xảy ra vụ tai nạn trên là khúc cua nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 6/2, tại thôn 4 (Hòa Phú, Chư Păh, Gia Lai) cũng đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Nguồn tin cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 81K-9778 do anh Trường Văn Triết (SN 1980, trú huyện Chư Păh) điều khiển, lưu thông trên QL14 theo hướng Kon Tum- Gia Lai. Khi xe đi đến đoạn trên thì bất ngờ va chạm với xe ba gác mang BKS 61L-4329 do anh Lê Văn Đa (SN 1983, trú xã Hòa Phú) điều khiển, chở 3 con nhỏ là cháu Lê Thị Mỹ Ngân (SN 2007), cháu Lê Quang Hằng (SN 2008) và cháu Lê Thị Mỹ Diệp (SN 2009).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 cha con anh Đa gặp nạn
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 cha con anh Đa gặp nạn

Hậu quả, anh Đa tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 đứa con anh Đa bị thương phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuệ Mẫn