Đắk Lắk:

Cây sưa 12 năm tuổi bị cưa hạ trong đêm

(Dân trí) - Khoảng 4h sáng nay 5/5, người dân địa phương phát hiện tại ngã ba Nguyễn Du - Mai Hắc Đế - Y Ngông (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) một cây sưa trên chục tuổi bị kẻ gian cưa hạ, đổ ngang ra đường.

Cây sưa 12 năm tuổi bị cưa hạ trong đêm


Cây sưa 12 năm tuổi bị cưa hạ trong đêm

Kẻ gian lấy đi đoạn thân cây có phần lõi sưa lớn nhất, bỏ lại hiện trường gốc sưa và cành ngọn.
 
Nhận được tin báo, Cơ quan chức năng và Công ty quản lý đô thị tỉnh Đắk Lắk đến hiện trường điều tra sự việc. Theo thông tin và kết quả đo đạc từ phía cơ quan chức năng, cây sưa trên có mã số 002B, đường kính gốc cây bị cưa 30cm, phần lõi sưa 10cm. Sau khi cưa hạ kẻ trộm đã lấy đi phần thân lõi sưa một đoạn dài khoảng 2,4 mét, vứt phần ngọn ra giữa đường khiến đoạn đường này sáng nay bị tắc nghẽn.

 

Ông Nguyễn Cảnh Tuấn - cán bộ Công ty quản lý đô thị Đắk Lắk - cho biết: “Trên gốc cây sưa bị cưa có 2 vết cưa khác nhau, một vết đã khô đi cách đó khoảng 1 tháng và một vết cưa đổ sáng nay. Theo nhận định của chúng tôi, trước đó kẻ trộm đã lăm le cưa gốc cây này để lấy sưa nhưng bị phát hiện, sau thời gian ẩn tích bây giờ chúng lại tiếp tục hành vi trên”.

 

Ông Tuấn cho biết thêm, cây sưa này được trồng cách đây hơn 12 năm, là một trong những cây sưa có đường kính gốc cây lớn nhất trên trục đường này.

 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Viết Hảo